25/07/2020 10:10 GMT+7

Giá vàng thế giới vượt 1.900 USD, trong nước ai mua vàng hôm qua hôm nay lỗ

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch ở mức 1.901,3 USD/ounce - gần bằng mức kỷ lục của năm 2011, nhưng diễn biến lạ khi giá vàng miếng SJC lại thụt lùi, bán ra ở mức 55 triệu đồng/lượng vào sáng nay, 25-7.

Giá vàng thế giới vượt 1.900 USD, trong nước ai mua vàng hôm qua hôm nay lỗ - Ảnh 1.

Người dân đến bán vàng tại Công ty SJC ngày 24-7 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Với mức giá này, nếu ai mua vàng ở thời điểm trưa hôm qua (24-7) khi giá bán ở mức 56 triệu đồng/lượng, nay bán ra đã lỗ 2,5 triệu đồng/lượng.

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng thế giới giảm 300.000 đồng/lượng.

Đây là điều không ai ngờ tới vì mới ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC đã tăng vượt mức 56 triệu đồng/lượng khi giá vàng thế giới ở dưới mức 1.900 USD/ounce.

Với mức giá 1.901,3 USD/ounce, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 53,34 triệu đồng/lượng.

Tính đến thời điểm này, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 1,66 triệu đồng/lượng. Giá mua vào ở mức 53,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 160.000 đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.

Giá vàng nhẫn cũng tăng lên mức 53,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng ngày càng giãn rộng, hiện ở mức 1,5 triệu đồng/lượng. Còn vàng nhẫn mức chênh 900.000 đồng/lượng.

Tại Công ty DOJI, giá bán vàng miếng SJC 54,95 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán thấp hơn tại Công ty SJC, chỉ ở mức 1,1 triệu đồng/lượng.

Các tiệm vàng cũng không còn niêm yết giá theo Công ty SJC như những ngày trước do lực mua không lớn như dự đoán.

Công ty Mi Hồng sáng nay niêm yết giá bán vàng miếng SJC 54,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với giá bán tại Công ty SJC. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Trên thực tế giao dịch trên thị trường vàng đã sôi động hơn khi giá vàng đảo chiều vào ngày hôm qua. Bên cạnh những người mua cũng có những người tranh thủ bán.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một đại diện Công ty SJC cho biết bên cạnh những người mua vào đã xuất hiện lực bán ra. Như ngày 23-7 khi giá vàng lên cao có người đã bán ra 500 lượng.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), cho hay với tình hình hiện nay rất khó kiếm lời theo kiểu "ăn xổi ở thì" vì chênh lệch mua - bán quá cao. Chỉ những người mua vàng kiểu làm của vài tháng trước, ở vùng giá 44-45 triệu đồng nay thấy giá vàng cao đem bán thì có lời. Còn mua vài ngày trước thì gần như không có lời mà rủi ro rất cao.

"Điều này từng diễn ra năm 2011 khi giá vàng lên 49 triệu đồng/lượng, nhiều người đổ ra mua nhưng sau đó chỉ 2 tiếng giá vàng quay đầu đi xuống. Nếu còn giữ vàng thì phải 9 năm sau, tức 2020 khi giá vàng lên trên 50 triệu đồng/lượng họ mới có lãi. Đó không phải là quyết định đầu tư khôn ngoan", ông Trọng nói.

Giá vàng rớt còn 55,3 triệu đồng, nhiều người tranh thủ bán Giá vàng rớt còn 55,3 triệu đồng, nhiều người tranh thủ bán

TTO - Sau khi vượt 56 triệu đồng/lượng, chiều nay 24-7 giá vàng miếng SJC đã rớt khá mạnh, đến 16h chỉ còn 55,3 triệu đồng/lượng. Người dân nếu mua vàng trưa nay, đến chiều bán ra đã lỗ 2,3 triệu đồng/lượng.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên