Sống ở huyện Nhà Bè, làm việc ở Quận Thủ Đức, cô Nguyễn Hải Trường An - cán bộ trẻ Trường ĐH Kinh Tế - Luật (ĐHQG – TPHCM), cho biết nhà cách trường  khoảng 30km, mỗi ngày cô đi qua 7 quận huyện (Nhà Bè, Quận 7, Quận 4, Quận 1, Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức) để đến nơi làm việc.

Buổi sáng Trường An ra khỏi nhà lúc 7h30 và trở về khi đồng hồ điểm 21h00, cũng có lúc 23h mới ra khỏi cổng trường.

Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 1.
Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 2.
Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 3.
Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 4.
Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 5.
Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 6.

"Ai cũng ái ngại cho tôi là con gái phải chạy đường xa vất vả. Nhà trường có bố trí xe đưa rước cán bộ tại điểm đón số 03 công trường quốc tế, Quận 3, TP.HCM. Nhưng có lẽ, tôi chạy xe máy từ thời sinh viên nên thành thói quen. Điều tôi ngán ngẩm nhất là những lúc cao điểm, bị ùn tắc xe ở những đoạn như cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hay như khúc đoạn cầu Kênh Tẻ".

An chia sẻ: "Khi biết tin địa bàn cơ quan tôi có khả năng sẽ trở thành Thành phố Thủ Đức, không chỉ tôi, mà đồng nghiệp ai cũng hân hoan. Tuy nhiên, vui thì vui, nhưng cũng đau đáu nỗi lo về việc giá đất tăng, khiến giấc mơ có nhà ở gần nơi làm việc của những viên chức như tôi càng khó thực hiện"

Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 7.
Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 8.
Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 9.
Giấc mơ của một nữ trí thức trẻ: Nhà ở gần nơi làm việc - Ảnh 10.

NHƯ HÙNG
NHƯ HÙNG
HẢI PHI
BẢO SUZU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên