09/02/2012 10:46 GMT+7

Giải thưởng Kiến trúc xanh năm 2012

         L.VI
         L.VI

TTO - Ngày 8-2 tại TP.HCM, Hội Kiến trúc sư VN phát động giải thưởng Kiến trúc xanh VN năm 2012. Đối tượng tuyển chọn là các công trình, cụm công trình kiến trúc đã được xây dựng và đưa vào sử dụng tại VN từ năm 2000 đến nay.

3ba3aodP.jpgPhóng to
Công trình xanh góp phần giảm hiệu ứng nhà kính - Ảnh minh họa: Kiến Việt

Theo ông Nguyễn Tấn Vạn, chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN, việc công bố giải thưởng này nhằm khuyến khích các kiến trúc sư tham gia thiết kế công trình xanh, góp phần giảm hiệu ứng nhà kính và tiêu chí bình chọn tương tự tiêu chí của các nước.

Cùng ngày, Hội Kiến trúc sư VN cũng công bố giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2012. Đây được xem là giải thưởng kiến trúc lớn nhất cả nước hiện nay, tổ chức hai năm một lần, do Hội Kiến trúc sư VN, Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức.

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2012 dành cho các thể loại: công trình công cộng (thương mại, dịch vụ, y tế, thể thao, văn hóa…); công trình nhà ở (chung cư, nhà tái định cư, biệt thự, nhà ở nông thôn…); công trình trùng tu và tôn tạo di tích (công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử); công trình nội, ngoại thất (nội, ngoại thất của các loại công trình kiến trúc, sân vườn…); công trình công nghiệp (nhà máy, xưởng sản xuất…).

Ngoài ra giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2012 còn dành cho các thể loại khác như đồ án quy hoạch; tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc.

Theo ông Nguyễn Tấn Vạn, những công trình tham gia giải thưởng Kiến trúc xanh VN năm 2012 và đoạt giải vẫn có thể tham dự giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2012.

         L.VI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên