02/12/2021 15:18 GMT+7

Giám đốc lừa gần 100 người mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 9,5 tỉ tiền cọc

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Bằng việc giới thiệu bản thân có 'quan hệ' với nhiều chủ đầu tư, Ngô Minh Hưng nhận tiền đặt cọc của 97 khách hàng, hứa hẹn mua nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư cho họ, rồi chiếm đoạt hơn 9,5 tỉ đồng.

Giám đốc lừa gần 100 người mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 9,5 tỉ tiền cọc - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Minh Hưng tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Trưa 2-12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hưng (40 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển nhà Phú Hưng) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, tháng 11-2016, Hưng thành lập Công ty TNHH MTV phát triển nhà ở Phú Hưng, hoạt động môi giới, kinh doanh, tư vấn bất động sản.

Đến tháng 12, Hưng lên mạng Internet lấy thông tin và đăng lên website công ty về 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư trên địa bàn nhiều quận ở Hà Nội, quảng cáo Công ty Phú Hưng có thể giúp khách hàng mua căn hộ tại các dự án này.

Khi khách hàng liên hệ, Hưng nói dối bản thân có quan hệ với các chủ đầu tư nên có thể giúp họ trực tiếp ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền... các căn hộ này.

Để tạo lòng tin, Hưng tự soạn thảo ra các hợp đồng giữ khách và chủ đầu tư, cam kết hoàn trả 10% tiền cọc nếu không làm đúng cam kết.

Hưng thuê Nguyễn Thị Trang làm nhân viên và ủy quyền cho Trang ký các hợp đồng với khách. Hưng cũng nhờ vợ giả làm thủ quỹ, ký vào các phiếu thu để đưa cho khách hàng nhằm tạo lòng tin.

Mỗi khách hàng nộp tiền cọc cho Hưng từ 10 đến 925 triệu đồng. Trong thời gian từ tháng 12-2016 đến tháng 1-2019, Hưng thu tổng số tiền hơn 9,5 tỉ đồng tiền đặt cọc của 97 người, tuy nhiên không thực hiện cam kết.

Các bị hại sau đó đã làm đơn trình báo công an, đến ngày 29-3-2019, Hưng bị bắt.

Tại tòa, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội, khai đã dùng số tiền trên chi tiêu cá nhân, trả nợ. Hiện Hưng đã bồi thường tổng số tiền 560 triệu đồng cho 16 bị hại.

Cơ quan điều tra xác định, vợ Hưng, Trang và các nhân viên công ty không biết thông tin giám đốc của mình đưa ra là gian dối. Hưng cũng xác nhận, toàn bộ tiền mà 97 khách đặt cọc đều do mình cầm, vợ và các nhân viên không được hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đầu tư tiền ảo bitcoin, bất động sản thua lỗ, nữ giám đốc ‘vẽ’ dự án lừa hàng chục tỉ Đầu tư tiền ảo bitcoin, bất động sản thua lỗ, nữ giám đốc ‘vẽ’ dự án lừa hàng chục tỉ

TTO - Ngày 16-11, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thúy (32 tuổi, trú đường Lê Bá Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên