11/12/2019 17:03 GMT+7

Giám đốc tham ô, cấp dưới và đối tác không biết nhưng vẫn lãnh án tù nặng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa tham ô hơn 6,1 tỉ đồng, 9 thuộc cấp của ông ta và 1 doanh nghiệp đối tác phải nhận án tù nặng.

Tuyên án 11 bị cáo tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa - Video: DUY THANH

Chiều 11-12, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 11 bị cáo bị truy tố tội "tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Nam Khánh Hòa).

Theo bản án, bị cáo Đỗ Hồng Hải (41 tuổi, nguyên giám đốc công ty) bị phạt 17 năm tù về tội danh trên, buộc phải bồi thường cho ngân sách gần 6,15 tỉ đồng.

Giám đốc tham ô, cấp dưới và đối tác không biết nhưng vẫn lãnh án tù nặng - Ảnh 2.

Đỗ Hồng Hải (trái) cùng các đồng phạm nghe tòa tuyên án - Ảnh: DUY THANH

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (46 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên) bị phạt 15 năm tù.

Các bị cáo ở Công ty Nam Khánh Hòa gồm: Đoàn Phi Dũng (36 tuổi, nguyên phó giám đốc) bị phạt 16 năm tù, Diệp Thụy Khánh Trân (35 tuổi, kế toán trưởng): 15 năm tù; Lương Thành Nam (35 tuổi, nhân viên): 11 năm tù; Đỗ Xuân Đoan (46 tuổi, phó phòng): 10 năm tù; các bị cáo Phan Tuấn Nam (38 tuổi, nhân viên), Đặng Thanh Xuân (36 tuổi, trưởng văn phòng đại diện), Phạm Thị Ngọc Phi (30 tuổi, kế toán): cùng bị phạt 7 năm tù; Ngô Mạnh (62 tuổi, nguyên phó giám đốc): 3 năm tù và Nguyễn Văn Tiến (52 tuổi, trưởng phòng quản lý dự án): 2 năm tù.

Theo nội dung phiên tòa, trong 2 năm 2014 và 2015, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty, Đỗ Hồng Hải đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thanh quyết toán khống các công trình nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn và sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi. Qua đó, bản thân Hải chiếm đoạt gần 6,15 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.

10 bị cáo còn lại đã thực hiện các hành vi trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán khống, tạo điều kiện giúp sức để Hải chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Giám đốc tham ô, cấp dưới và đối tác không biết nhưng vẫn lãnh án tù nặng - Ảnh 3.

Đỗ Hồng Hải và đồng phạm gặp người thân trước khi bị dẫn giải rời tòa - Ảnh: DUY THANH

Nhiều bị cáo trong số này không biết Hải tham ô, không được hưởng lợi từ việc tham ô của Hải, nhưng là cấp dưới nên bị lệ thuộc, phạm tội khi thực hiện theo chỉ đạo lập hồ sơ giả, quyết toán khống của Hải.

Riêng bị cáo Minh là chủ doanh nghiệp, không biết Hải chiếm đoạt ngân sách nhà nước, nhưng phạm tội vì hợp thức hóa chứng từ cho Hải…

Việc lượng hình của tòa để đưa ra các mức án khác nhau dựa vào mức độ giúp sức tích cực hay ít tích cực, mức độ gây thiệt hại của từng bị cáo đồng phạm.

Đến trước khi tòa xét xử, bị cáo Hải đã bồi thường toàn bộ số tiền đã tham ô.

3 năm tù vì tham ô tiền thi hành án 3 năm tù vì tham ô tiền thi hành án

TTO - Tòa nhận định bị cáo Nguyễn Văn Minh là thủ trưởng đơn vị, nhưng lại chỉ đạo cấp dưới làm giả nhiều hóa đơn khống rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng nên cần có mức hình phạt tương xứng.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên