05/11/2020 19:28 GMT+7

Giao công ty thủy điện gom 'dòng sông gỗ' rộng 100m, dài 500m trong lòng hồ Đăk Mi 4

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 5-11, ông Nguyễn Quảng, phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết vừa có văn bản giao Công ty CP Thủy điện Đăk Mi thu gom gỗ trôi tấp trong lòng hồ Đăk Mi 4.

Giao công ty thủy điện gom dòng sông gỗ rộng 100m, dài 500m trong lòng hồ Đăk Mi 4 - Ảnh 1.

Gỗ trôi tấp thành vệt dài 500m, rộng 100m trên lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4, huyện Phước Sơn, Quảng Nam sau lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Theo đó, báo cáo của Hạt Kiểm lâm Phước Sơn cho thấy khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 cách chân cầu Nước Mỹ chừng 300 mét (thuộc xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn) số lượng gỗ, củi, cành nhánh trôi dạt, nổi trên mặt hồ rất nhiều. Ước tính số gỗ nổi trên một khu vực dài 500 mét, rộng 100 mét.

Hiện một số hộ dân địa phương tìm kiếm gỗ, củi và các vật dụng khác trong lòng hồ gây mất trật tự và an toàn tính mạng. Do đó, UBND huyện Phước Sơn đề nghị Công ty CP Thủy điện Đăk Mi có phương án thu gom và tập kết số gỗ, củi trong lòng hồ để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn hồ đập.

Trong quá trình thu gom, UBND huyện Phước Sơn đề nghị công ty này phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn và ngành chức năng để kiểm tra, giám sát tận thu số gỗ còn khả năng sử dụng được để tham mưu cấp thẩm quyền xử lý.

Theo ông Quảng, huyện sẽ xây dựng phương án sử dụng số gỗ tận thu từ lòng hồ để tái thiết và hỗ trợ bà con mất nhà do bão lũ tại huyện dựng lại nhà cửa.

Hàng ngàn mét khối gỗ trôi lấp kín mặt nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 sau lũ Hàng ngàn mét khối gỗ trôi lấp kín mặt nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 sau lũ

TTO - Hàng ngàn mét khối gỗ đủ loại trôi tấp trên một khu vực rộng hàng trăm mét vuông lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 thuộc xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam sau khi lũ quét qua.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên