04/03/2022 11:41 GMT+7

Giới đầu tư lùng sục mua tài sản 'giá hời' từ Nga

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Những ngày này, các nhà đầu tư "cơ hội" và các đại lý bất động sản đang tìm mua tài sản "giá hời" của giới siêu giàu Nga có nguy cơ bị trừng phạt.

Giới đầu tư lùng sục mua tài sản giá hời từ Nga - Ảnh 1.

Siêu du thuyền của tỉ phú Roman Abramovich - Ảnh: AUTO EVOLUTION

Tỉ phú Nga Roman Abramovich trong nhiều năm đã phớt lờ nỗ lực mua lại Câu lạc bộ bóng đá Chelsea từ nhiều nhà đầu tư, ngay cả khi chính quyền Anh ngăn cản ông đến London xem đội bóng "con cưng" thi đấu.

Sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24-2, ông Abramovich đã quyết định bán câu lạc bộ. Theo các nguồn tin, các cố vấn của ông muốn bán Chelsea với giá ít nhất 3 tỉ bảng Anh (4 tỉ USD).

Hiện nay, nhiều công ty đang tham khảo việc mua lại Chelsea như: Công ty HIG ở Mỹ thuộc sở hữu của hai tỉ phú Sami Mnaymneh và Tony Tamer.

Nhà quản lý tài sản Optimus Capital - có trụ sở tại London, làm việc với các cá nhân giàu có và văn phòng gia đình - cũng quan tâm đến thương vụ này.

Giới siêu giàu Nga mất 90 tỉ USD

Theo Hãng tin Bloomberg, chỉ mới một tuần xung đột đã khiến Nga bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWFIT và "làm bốc hơi" gần 90 tỉ USD tài sản của giới tinh hoa giàu có nhất nước này.

Ngân hàng Trung ương Nga đóng cửa giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch Matxcơva ngày thứ ba liên tiếp kể từ hôm 2-3.

Sàn giao dịch chứng khoán London cũng đã đình chỉ hàng chục biên lai lưu ký của Nga sau khi chỉ số Dow Jones giảm 98% trong hai tuần.

Tài sản của các nhà tài phiệt Nga đang phải đối mặt với sự giám sát gắt gao nhất từ ​​chính phủ các nước là bất động sản, máy bay phản lực tư nhân và siêu du thuyền.

Các quan chức hải quan Pháp đã chặn một du thuyền khổng lồ thuộc sở hữu của ông Igor Sechin, giám đốc điều hành Công ty năng lượng Rosneft của Nga, khi du thuyền này rời cảng của Pháp.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 2-3 cũng đã công bố chi tiết về một lực lượng đặc nhiệm "KleptoCapture". Đây là lực lượng thực thi các lệnh trừng phạt và hạn chế xuất khẩu, đồng thời thu giữ những loại tài sản xa xỉ.

Anh: địa điểm ưa thích của giới nhà giàu Nga

Anh đã trở thành một điểm nóng đối với giới nhà giàu Nga trong những năm gần đây. Nhiều người Nga bị thu hút đến thủ đô của Anh vì sự phong phú của bất động sản sang trọng cũng như các bệnh viện và trường học tư nhân.

Các khu vực nổi tiếng được giới siêu giàu Nga ưa thích, bao gồm quảng trường Eaton ở quận giàu có Belgravia, thuộc trung tâm thủ đô London - đôi khi được gọi là "quảng trường Đỏ" - và đồi Thánh George thuộc quận Surrey ở phía đông nam của Anh, nơi hầu hết các ngôi nhà đều có giá hơn 10 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, hiện một số người Nga là chủ sở hữu bất động sản ở London đang phải vật lộn với các khoản thế chấp sắp hết hạn của họ.

Các ngân hàng Anh lo ngại về việc tiếp xúc với các cá nhân Nga và từ chối cho vay, buộc người sở hữu tài sản phải cân nhắc việc bán.

Ngoài ra, tối 3-3, hai nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov và Igor Shuvalov đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Anh.

Cả hai nhà tài phiệt này sẽ bị ngăn tiếp cận các dinh thự trị giá hàng triệu USD của họ, bị đóng băng tài sản và cấm đi lại tới Anh. Kể từ hôm 24-2 đến nay, Anh đã trừng phạt 13 nhà tài phiệt Nga.

Phát biểu tại Quốc hội mới đây, nghị sĩ Anh, ông Chris Bryant cho biết tỉ phú Nga Abramovich dù không bị Anh trừng phạt cũng đang tìm cách bán tài sản ở London.

Tài sản của ông Abramovich mà ông Chris Bryant đề cập là một dinh thự ở trên con phố đắt giá Kensington Palace Gardens và một căn hộ áp mái ở Chelsea Waterfront, nằm bên bờ sông Thames nổi tiếng.

Giới siêu giàu Nga đặc biệt ưa thích siêu du thuyền, biểu tượng cho sự giàu có xa hoa của họ.

Khoảng 7-10% đội siêu du thuyền toàn cầu thuộc sở hữu của người Nga, theo Công ty truyền thông Superyacht Group.

Công ty truyền thông Superyacht Group cho biết 4 du thuyền sang trọng lớn nhất đang chạy quanh Maldives hiện nay đều thuộc sở hữu hoặc có liên hệ với ông trùm thép Victor Rashnikov, tỉ phú thép Alexey Mordashov, ông trùm nhôm Oleg Deripaska và chủ ngân hàng Andrey Kostin.

Mỹ, Anh, EU trừng phạt giới siêu giàu Nga, Nhà Trắng nói muốn gây sức ép Mỹ, Anh, EU trừng phạt giới siêu giàu Nga, Nhà Trắng nói muốn gây sức ép

TTO - Vương quốc Anh đã công bố trừng phạt 2 đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Mỹ cũng nhắm trừng phạt vào giới siêu giàu của Nga.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên