28/08/2023 11:30 GMT+7

Giữ lại Ga Sài Gòn làm ga đầu mối được không?

Ga Sài Gòn được định hướng sẽ trở thành đầu mối trung chuyển hành khách của nhiều loại hình: buýt, taxi, đường sắt liên vùng, nội đô...

Ga Sài Gòn được định hướng sẽ trở thành đầu mối trung chuyển hành khách của nhiều loại hình: xe buýt, taxi, đường sắt liên vùng, nội đô... - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ga Sài Gòn được định hướng sẽ trở thành đầu mối trung chuyển hành khách của nhiều loại hình: xe buýt, taxi, đường sắt liên vùng, nội đô... - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Liên danh tư vấn vừa trình báo cáo đầu kỳ về quy hoạch đường sắt đầu mối khu vực TP.HCM gửi Cục Đường sắt Việt Nam lấy ý kiến.

Theo phương án đề xuất, tư vấn chọn phương án mở rộng ga Sài Gòn và làm tuyến đường sắt xuyên tâm đi Bình Triệu - Sài Gòn - Tân Kiên.

Như vậy, ga Sài Gòn được định hướng sẽ trở thành đầu mối trung chuyển hành khách của nhiều loại hình: buýt, taxi, đường sắt liên vùng, nội đô...

Không nên ưu tiên việc di dời ga Sài Gòn... Các nước có đường sắt đi sâu vào trung tâm đều quy hoạch đi ngầm hoặc đi trên cao nhằm giảm ùn tắc, nâng cao an toàn. Như vậy sẽ tốn kém nhưng hiệu quả kinh tế - xã hội đem lại là lâu dài.

PGS.TS Vũ Anh Tuấn

Đề xuất ga Sài Gòn thành ga trung tâm

Đại diện liên danh tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (Tedi South) vừa trình báo cáo đầu kỳ về quy hoạch đường sắt đầu mối khu vực TP.HCM. Liên danh tư vấn đã đưa ra ba phương án để đánh giá về các ưu nhược điểm và lựa chọn phương án 1.

Đó là đề xuất ga Sài Gòn thành ga trung tâm hành khách của TP, tổ chức chạy tàu khách xuyên tâm theo hướng ga Bình Triệu - ga Sài Gòn - ga Tân Kiên theo kiểu "con lắc" qua ga trung tâm.

Nơi đây thành nơi đón tiễn khách đường sắt cao tốc, đường sắt liên vùng, đường sắt nội đô. Khu vực này còn bố trí ga metro kết nối đường sắt đô thị số 2, bến xe buýt, taxi, bãi đậu xe cá nhân phục vụ việc thu gom và phân tán khách đi, đến ga.

Còn ga Bình Triệu được đề xuất là ga đầu mối hành khách phía Bắc cho các đoàn tàu tốc độ cao, tàu khách liên vận, tàu nội ngoại ô...

Ga Tân Kiên rộng 67ha là ga đầu mối hành khách phía Nam tổ chức các đoàn tàu khách của đường sắt tốc độ cao đi phía Bắc qua ga Sài Gòn (đoàn tàu khách đường sắt tốc độ cao xuyên tâm TP).

Với ga Thủ Thiêm, dự kiến khoảng 17,2ha sẽ không tổ chức đón trả khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam như dự kiến mà sẽ là ga đầu/cuối của tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và đường sắt đô thị.

Với phương án 1, tư vấn đề xuất bổ sung quy hoạch đoạn tuyến từ ga Bình Triệu - ga Sài Gòn - ga Tân Kiên đi trên cao, đường sắt mới khổ 1.435mm dài khoảng 23,6km. Đoạn từ ga Bình Triệu - ga Sài Gòn cải tạo từ tuyến đường sắt hiện tại dài gần 8km.

Đoạn tuyến Sài Gòn - Tân Kiên là đoạn tuyến xây dựng mới và đi trên cầu cạn chiều dài khoảng 15,7km. Hướng tuyến đi theo trục hành lang đường 3 Tháng 2 đến nút giao Cây Gõ - đi trên đường Hồng Bàng - vòng xoay Phú Lâm.

Tiếp đó, tuyến rẽ phải đi trên đường Bà Hom, sau đó tuyến rẽ trái và đi trên dải phân cách của đường số 7 - dọc theo bờ kè của kênh Lương Bèo - vượt rạch Bà Hom - nút giao Cửu Phú - đường Tân Tạo - Chợ Đệm về ga Tân Kiên.

Ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giữ ga Sài Gòn là lợi thế lớn

Theo TS Nguyễn Trọng Tâm, trưởng bộ môn đường sắt - metro Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, về đồ án quy hoạch ga đầu mối khu vực TP.HCM lần này, đơn vị tư vấn đã có những ý tưởng mới rất đáng ghi nhận, đặc biệt về đề xuất ga Sài Gòn (Hòa Hưng) thành ga đầu mối trung chuyển hành khách.

Đây là một ý tưởng tốt, có tính tích hợp và liên thông các loại hình giao thông trong đô thị như metro, xe buýt, không gian đô thị.

"Gần 50 năm trước, ga công viên 23-9 đã được dời sang ga Sài Gòn. Bây giờ đô thị phát triển lan rộng lại tiếp tục di dời ga Hòa Hưng sang một vị trí khác. Vậy điểm dừng của di dời là ở đâu? Việc di dời đẩy đường sắt càng xa trung tâm, từ đó giảm tính hấp dẫn đối với đường sắt", TS Tâm đặt vấn đề.

TS Tâm cho hay về phát triển đô thị, kinh nghiệm của thế giới cho thấy khi đường sắt phát triển chủ đạo, đô thị phát triển nén và ngăn nắp (theo mô hình TOD); còn khi đường bộ phát triển chủ đạo, đô thị sẽ phát triển phân tán. Hiện nay các cơ quan hoạch định chính sách cũng đã đề cập tới mô hình TOD.

Điều này thể hiện trong nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Vì vậy, một nhà ga đường sắt quốc gia hiện hữu, có sẵn diện tích nằm ngay trung tâm TP kết hợp cùng với một ga metro sắp xây dựng (tuyến số 2) là một lợi thế rất lớn để phát triển đô thị theo TOD, để đô thị ngăn nắp và bài bản.

Còn PGS.TS Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức (Trường ĐH Việt Đức), nói rằng các đơn vị đã khảo sát đánh giá kỹ thuật kỹ trước khi đề xuất.

Ông Tuấn đồng tình ga Sài Gòn nên ở đó, không ưu tiên việc di dời. Bởi vì khi ga đường sắt ở trong trung tâm TP, lợi thế cạnh tranh rất cao, hành khách dễ tiếp cận, đặc biệt sau khi nâng cấp lên thành đường sắt cao tốc.

"Chúng ta cần xác định đường sắt có quãng đường từ 700km trở lại mới đủ sức cạnh tranh với hàng không, còn xa hơn thì rất khó. Do đó, TP.HCM phải nắm bắt xu hướng, cơ hội. Hiện các TP lớn như Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải... tất cả các ga đều nằm ở trung tâm.

Trong khi đó nếu di dời ra ngoại thành mà kết nối chưa tốt, khả năng tiếp cận khó, sức cạnh tranh kém, mất khả năng kết nối với các tỉnh xung quanh", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho rằng vấn đề lớn nhất đặt ra chính là lo ngại đường sắt trong trung tâm giao cắt cùng mức với đường bộ gây mất an toàn giao thông.

Hầu hết các nước có đường sắt đi sâu vào trung tâm đều quy hoạch đi ngầm hoặc đi trên cao nhằm giảm ùn tắc, nâng cao an toàn, lịch trình vận hành ổn định.

Dù như vậy sẽ tốn kém nhưng hiệu quả kinh tế - xã hội đem lại là lâu dài. So với các phương tiện khác, đường sắt an toàn, ít phát thải CO2, bụi bẩn, giảm tiêu hao năng lượng...

Tư vấn đề xuất quy mô xây dựng ga Sài Gòn. Tổng diện tích ga dự kiến khoảng 6,85ha. Diện tích quảng trường ga 2,3ha; tại quảng trường ga Sài Gòn bố trí ga metro, bến xe buýt, taxi, bãi đỗ phương tiện cá nhân phục vụ việc thu gom và phân tán khách đi, đến ga  - Nguồn: TEDI SOUTH

Tư vấn đề xuất quy mô xây dựng ga Sài Gòn. Tổng diện tích ga dự kiến khoảng 6,85ha. Diện tích quảng trường ga 2,3ha; tại quảng trường ga Sài Gòn bố trí ga metro, bến xe buýt, taxi, bãi đỗ phương tiện cá nhân phục vụ việc thu gom và phân tán khách đi, đến ga - Nguồn: TEDI SOUTH

Ga Sài Gòn làm ga tàu điện ngầm?

Trong khi đó, đánh giá về đề xuất của tư vấn, TS Nguyễn Văn Trình, giảng viên cao cấp Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), cho rằng ý tưởng mở rộng ga Sài Gòn thành ga trung tâm và làm tuyến đường sắt đi xuyên TP kết nối từ ga Bình Triệu - ga Sài Gòn - ga Tân Kiên rất tốn kém, khó khả thi.

Hiện nay, TP đã có một đô thị dưới lòng đất ở ga ngầm trung tâm Bến Thành, không cần thiết phải làm thêm một ga trung tâm ở ga Sài Gòn.

Do vậy, TS Trình đề xuất vẫn giữ lại ga Sài Gòn nhưng làm ga tàu điện ngầm metro, làm công viên cây xanh hoặc các công trình văn hóa, bảo tàng phục vụ công cộng.

Còn các ga đường sắt nên dừng ở bên ngoài nội đô và đã quy hoạch ở các ga Bình Triệu, Tân Kiên, Thủ Thiêm. Việc này cũng phù hợp với thực tế khu vực trung tâm hiện nay đã rất chật chội. Và TP cũng định hướng phát triển các đô thị vệ tinh lân cận, không nén vào khu vực trung tâm.

"Theo quy hoạch, sẽ phủ kín mạng lưới metro kết nối khắp TP, kết nối với các nhà ga đường sắt. Việc cần làm hiện nay là áp dụng cơ chế 98 triển khai nhanh như kỳ vọng 12 năm làm được 200km. Trong đó nghiên cứu kinh nghiệm của Singapore, di chuyển công cộng chuyển xuống đi ngầm dưới lòng đất, kết nối bên trên là hệ thống xe buýt", TS Trình nói.

Hai phương án còn lại thế nào?

Theo đơn vị tư vấn, nếu theo phương án 2: ga Thủ Thiêm là ga trung tâm hành khách, chạy tàu khách liên thông, xuyên tâm theo hướng ga Bình Triệu - Thủ Thiêm - Tân Kiên theo kiểu "con lắc" qua ga trung tâm. Ga Bình Triệu là ga đầu mối hành khách phía bắc TP, ga Tân Kiên là ga đầu mối hành khách phía nam TP.

Ngoài chức năng đón trả khách, hai ga Bình Triệu và ga Tân Kiên còn là nơi sửa chữa, bảo dưỡng tàu. Tại phương án 2, không đề cập về ga Sài Gòn.

Với phương án 3: ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn là ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, chạy tàu khách đường sắt tốc độ cao liên thông, xuyên tâm theo hướng ga Thủ Thiêm - ga Tân Kiên qua trung tâm phía nam TP.

Ga Bình Triệu hỗ trợ chạy tàu khách đường sắt tốc độ cao vào ga Sài Gòn, ga Tân Kiên tổ chức tàu khách đường sắt tốc độ cao chạy tàu liên thông qua ga Thủ Thiêm.

Về lâu dài, ga Sài Gòn đóng vai trò trung chuyển khách, trung tâm kết nối đường sắt với các tỉnh thành khác - Ảnh: Q.ĐỊNH

Về lâu dài, ga Sài Gòn đóng vai trò trung chuyển khách, trung tâm kết nối đường sắt với các tỉnh thành khác - Ảnh: Q.ĐỊNH

Liên danh tư vấn và Cục Đường sắt lên tiếng

Cục Đường sắt Việt Nam cho biết báo cáo của tư vấn mới là báo cáo đầu kỳ và đang tiến hành tiếp nhận góp ý của các địa phương.

Muốn đưa ga Sài Gòn thành biểu tượng

Ông Đặng Minh Hải - tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (Tedi South), tư vấn lập báo cáo nghiên cứu - cho rằng lấy ga Sài Gòn làm đầu mối giao thông vận tải khối lượng lớn, tích hợp đa dạng giao thông công cộng, dịch vụ, kinh tế... tối ưu hóa mỹ quan đô thị.

Với phương thức vận hành hòa vào đường sắt quốc gia, kết hợp đường bộ, hàng không, xe buýt... giải quyết các vấn đề đô thị. Đặc biệt khi nghị quyết 98 thông qua thêm cơ chế để triển khai TOD khu vực nhà ga đem lại hiệu quả cao.

Về lâu dài, ga Sài Gòn đóng vai trò trung chuyển khách, trung tâm kết nối đường sắt với các tỉnh thành khác như Tây Ninh, Cần Thơ... lợi ích bền vững.

Trên thế giới, hầu hết các nước phát triển đều làm ga đường sắt trung tâm vận tải khối lượng lớn. Hiện nay liên danh đang lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, người dân để xem xét điều chỉnh đảm bảo kết nối tốt nhất.

"Chúng tôi mong muốn gìn giữ hình ảnh và giá trị ga Sài Gòn, đồng thời tái cấu trúc phát triển ga trung tâm đẹp trở thành biểu tượng tương lai của TP.HCM.

Lấy ví dụ các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng... sau khi chỉnh trang thì rất đẹp. Cái gì cần giữ thì giữ, cái gì cần phát triển thì phát triển", ông Hải nói.

Thực hiện theo quy hoạch mạng lưới đường sắt 2021 - 2030

Còn ông Trần Thiện Cảnh - phó cục trưởng phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam - cho biết việc tư vấn lập quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM, TP Hà Nội là thực hiện Luật Quy hoạch và Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030...

Mục đích của lập quy hoạch tuyến, ga đường sắt là để hoạch định kế hoạch, thời gian triển khai xây dựng, xác định tuyến, khu đất nhà ga để triển khai cắm mốc, giữ đất, quản lý quy hoạch.

Mỗi quy hoạch đều trải qua ba báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ rồi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hiện quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM, TP Hà Nội đang ở giai đoạn báo cáo đầu kỳ và đang được Cục Đường sắt Việt Nam lấy ý kiến địa phương, các đơn vị liên quan, hoàn thiện báo cáo quy hoạch theo ý kiến địa phương.

Đến bước giữa kỳ phải tổng hợp được số liệu dự báo, hoạch định cơ bản hướng tuyến, phân khu chức năng các ga, thỏa thuận với địa phương về quy mô, vị trí để sau này có phối hợp với nhau trong quản lý, thực hiện quy hoạch...

Theo ông Cảnh, về nguyên tắc quy hoạch sau phải tuân thủ quy hoạch trước. Quy hoạch tuyến, ga đường sắt phải tuân thủ quy hoạch mạng lưới đường sắt, chỉ điều chỉnh mức độ nhỏ chứ không phải quy hoạch mạng lưới đặt ga ở phía nam TP mà lại muốn đưa về phía bắc TP.

Chuyên gia đường sắt Nguyễn Ân: Câu hỏi gửi Cục Đường sắt

Hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định, trong đó lấy ga Thủ Thiêm là ga cuối cùng.

Bây giờ phía tư vấn lập quy hoạch đường sắt đầu mối khu vực TP.HCM bỏ ga Thủ Thiêm ra khỏi đường sắt cao tốc, chỉ sử dụng cho đường sắt nhẹ.

Vì vậy, xin hỏi Cục Đường sắt Việt Nam tại sao khi dự án đường sắt tốc độ cao đã gần như "chốt" mới đặt ra vấn đề này? Tại sao không đặt vấn đề cùng thời điểm để có một dự án hoàn thiện về nhiều mặt.

Đó là chưa kể tính khả thi của xây dựng các tuyến mới nối ga Sài Gòn đi xuyên TP. Tư vấn cần đánh giá kỹ hơn về tính khả thi, hiệu quả dự án, khái toán về tổng mức đầu tư làm đường sắt xuyên tâm, trên cao từ ga Bình Triệu qua ga Sài Gòn đến ga Tân Kiên.

Tôi cho rằng ga Sài Gòn vẫn nên giữ lại để tổ chức kết nối metro, xe buýt và đường sắt cũ đang sử dụng khi chưa có tiền làm đoạn trên cao. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chạy tàu ngoại ô, tàu địa phương kết nối các khu vực lân cận.

Đề xuất "lột xác" ga Sài Gòn, có quảng trường, bến xe buýtĐề xuất 'lột xác' ga Sài Gòn, có quảng trường, bến xe buýt

Ga Sài Gòn dự kiến được xây dựng khoảng 6,85ha, gồm quảng trường, bến xe buýt, taxi, bãi xe cá nhân… Trong đề xuất này có cả sự kết hợp liên thông các ga Bình Triệu, Tân Kiên và Thủ Thiêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên