09/02/2020 06:31 GMT+7

Giữa thời dịch corona, trường học dùng E-Learning sao cho hiệu quả?

TRỌNG NHÂN thực hiện
TRỌNG NHÂN thực hiện

TTO - Khi học sinh, sinh viên phải nghỉ học vì corona, nhiều trường chuyển sang hình thức học ứng dụng công nghệ (E-Learning). Tuy nhiên, sử dụng E-Learning sao cho hiệu quả vẫn là điều khiến nhiều trường đau đầu.

Giữa thời dịch corona, trường học dùng E-Learning sao cho hiệu quả? - Ảnh 1.

Sinh viên học online tại nhà trong khi trường tạm nghỉ vì dịch corona - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Dương Thăng Long - phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội - cho biết dù áp dụng bất cứ công nghệ hay hình thức giảng dạy nào, nội dung phù hợp vẫn là yếu tố then chốt.

Trường ĐH Mở Hà Nội cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng E-Learning cả nước khi hiện có khoảng 20.000 sinh viên theo học các chương trình hoàn toàn giảng dạy trực tuyến.

"Không thể đưa các giáo án, cách giảng bài truyền thống lên môi trường mạng là thành giảng dạy trực tuyến. Như thế không thể tạo được hiệu quả".

Ông Dương Thăng Long

Nhiều cấp độ E-Learning

* E-Learning là gì, ông có thể định nghĩa một cách ngắn gọn cách dạy và học này?

- E-Learning nói chung là một hình thức thông qua nền tảng Internet đưa công nghệ vào hoạt động tổ chức dạy học. Có thể phân E-Learning thành nhiều cấp độ. Đơn giản nhất là đăng tải các bài tập, bài giảng lên một hệ thống giúp sinh viên tiếp cận.

Cao hơn, E-Learning là công nghệ cho phép giảng viên tương tác trực tuyến với sinh viên nhưng không cần hình ảnh, như các ứng dụng hộp thoại "chat" hay công cụ hỏi đáp trực tuyến.

Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ tương tác trực tuyến có hình ảnh như trong các hội nghị truyền hình nhưng phức tạp hơn khi phải kết nối một điểm đầu với rất nhiều điểm cuối.

* Như vậy phải chăng công nghệ đóng vai trò tiên quyết trong việc áp dụng E-Learning, thưa ông?

- Đúng là khi triển khai E-Learning đòi hỏi công nghệ đủ mạnh. Tuy nhiên, như đã nói, E-Learning có nhiều cấp độ ứng dụng mà hiện nay gần như tất cả các trường đều có khả năng thực hiện, chẳng hạn như đăng tải các bài tập, bài giảng hay những hỗ trợ không cần đồng bộ về mặt thời gian. Khi điều kiện đầy đủ, các trường có thể tiếp tục áp dụng những công nghệ tiến bộ hơn.

Riêng trường chúng tôi đã có 26 năm nghiên cứu và thực hiện E-Learning nên hiện tại gần như tất cả công nghệ chúng tôi đều có thể đáp ứng. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu thêm việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người thầy khi giảng dạy trực tuyến, chẳng hạn giúp quản lý người học, đo lường cảm xúc, sự tập trung, độ hài lòng của học viên...

Xu thế tất yếu

* Phải chăng việc dạy và học theo phương pháp E-Learning ở nước ta vẫn còn nhỏ lẻ?

- Theo góc nhìn của tôi, hiện tại các trường trên cả nước dù ít dù nhiều cũng đã đưa các hoạt động E-Learning vào giảng dạy, tùy theo khả năng của mình. Chẳng hạn như Trường ĐH Mở Hà Nội đã triển khai và nghiên cứu trong rất nhiều năm nay, nhưng cũng có nhiều trường chỉ mới manh nha trong thời gian gầy đây.

Dẫu vậy, việc đưa E-Learning vào dạy học là một yêu cầu khách quan khi công nghệ phát triển, nhu cầu người học tăng lên và nhất là phòng những khi gặp sự cố như dịch corona.

Bộ GD-ĐT đã đưa ra quy chế đào tạo từ xa (thông tư 10/2017/TT-BGDĐT), mở đường cho việc đào tạo hoàn toàn bằng phương pháp trực tuyến. Hay gần đây, bộ đã có dự thảo thông tư về quy định và tiêu chuẩn đưa E-Learning vào chương trình chính quy, trong đó quy định bắt buộc các trường dành một phần tỉ lệ nhất định cho phương pháp này bên cạnh cách dạy truyền thống.

* Từ kinh nghiệm của Trường ĐH Mở Hà Nội, theo ông, cần gì để áp dụng E-Learning có hiệu quả nhất?

- Theo tôi, quan trọng nhất khi dạy học trực tuyến là phải có nội dung phù hợp với hình thức này, giống như giáo viên, giảng viên khi lên lớp là phải có giáo án, có bài giảng. Nội dung có thể được truyền tải dưới các dạng đơn giảng như slide bài giảng online, nhưng để dạy học hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn thế: cần đưa thêm nhiều yếu tố đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video cùng công nghệ hiện đại.

Tiếp đó mới là con người, cần hỗ trợ các giảng viên, chuyên gia thông qua những chương trình tập huấn giúp có thêm những cách giảng dạy mới. Ngoài ra, các trường ĐH có thể liên kết và giúp đỡ nhau trong việc xây dựng các nền tảng cho E-Learning để phát triển nhanh hơn.

E dè bằng cấp online?

Trong đề tài Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-Learning) trong giáo dục ĐH và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng: Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam", nhóm nghiên cứu Trường ĐH Mở TP.HCM cho biết thị trường E-Learning Việt Nam theo đánh giá của các chuyên gia không dưới 2 tỉ USD và có tốc độ tăng trưởng 40%, trong đó phần lớn tập trung vào luyện thi, luyện ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.

Theo nhóm nghiên cứu, những thách thức cho việc phát triển E-Learning tại Việt Nam ngoài công nghệ, kinh phí còn có yếu tố về văn hóa. Chẳng hạn, tâm lý đánh giá thấp bằng cấp từ đào tạo từ xa và trực tuyến của nhà tuyển dụng và người học làm hạn chế khả năng thu hút người học. Ngoài ra, nhiều người vẫn còn nghi ngại chất lượng của hình thức giảng dạy trực tuyến so với dạy học truyền thống.

Trường tôi tổ chức dạy học qua website

Website của Trường THPT Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) mỗi ngày có hơn 3.000 lượt truy cập của thầy, trò và phụ huynh. Đây là ưu thế khi trường hướng dẫn học sinh tự học.

Ngay sau khi nhận thông báo học sinh được kéo dài thời gian nghỉ học tạm thời đến ngày 16-2, ban giám hiệu trường hội ý, thông tin đến tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán họp vào sáng 8-2 nhằm thống nhất nội dung và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học online.

4

Giáo viên Trường THPT Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) soạn bài để đưa lên website nhà trường cho học sinh tự học - Ảnh: N.H.C.

Vào cuộc họp, thầy cô trao đổi nhanh theo nhóm chuyên môn và sau đó sinh hoạt chung để trình bày ý tưởng, kế hoạch cụ thể theo từng môn học khi tổ chức hướng dẫn học sinh tự học qua website của nhà trường.

Toán, vật lý, hóa học là những môn không khó để hướng dẫn học sinh tự học qua mạng: tóm tắt lý thuyết, cho học sinh một số bài tập, nhận phản hồi từ các em, thu bài kiểm tra, các ý kiến có nhiều điểm chung, khá suôn sẻ. Môn sinh học lớp 10, 11, tuần lễ từ ngày 3 đến 10-2 là tiết thực hành, thầy cô có cách làm thiết thực để học sinh hiểu nội dung, biết thực hành và báo cáo kết quả.

Môn ngữ văn khá đặc thù, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn: cách làm cũng tương tự như các môn khoa học tự nhiên khi hướng dẫn học sinh tự học qua website của trường. Bài làm môn văn, các em có thể đánh máy hoặc viết tay, các em không thể chép bài của nhau vì thầy cô bộ môn đã biết văn phong của mỗi em trong lớp thầy cô phụ trách.

Các môn khác như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh cũng có nhiều ý kiến đóng góp hay, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường. Cuộc họp đi đến thống nhất:

1. Học sinh được hướng dẫn để tự học 8 môn văn hóa cơ bản và 1 bài tập thể dục ở nhà.

2. Giáo viên chủ nhiệm lập nhóm học sinh theo môn học (hoặc giáo viên bộ môn yêu cầu học sinh tự thành lập nhóm rồi "add" giáo viên bộ môn của các em vào).

3. Lý thuyết được tóm tắt, kèm theo là bài tập mẫu, cuối bài giảng có câu hỏi, bài tập yêu cầu học sinh làm và gửi về cho giáo viên bộ môn qua email, Facebook, Zalo cá nhân. Ngoài ra, thầy cô cho thêm một số đường link để học sinh truy cập đến các bài giảng hay, giúp các em hiểu sâu, vận dụng tốt. Những thắc mắc của các em trong quá trình tự học gửi cho thầy cô theo địa chỉ trên.

4. Học sinh khó khăn không có smartphone, máy tính để bàn thì giáo viên chủ nhiệm nhờ học sinh nhà gần các bạn đó in bài học, bài tập và thu bài làm nộp cho thầy cô bộ môn.

5. Các nhóm chuyên môn thống nhất, chuẩn bị bài giảng xong trong ngày 8-2 để đưa lên website của trường. Tổ, nhóm chuyên môn nào khó khăn về ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được nhóm giáo viên tin học hướng dẫn, hỗ trợ. (TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG)

Thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning Thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning

Tin dịch vụ - Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong toàn ngành giáo dục, Bộ Giáo dục - đào tạo phối hợp Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting tổ chức cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm 2012.

TRỌNG NHÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên