31/07/2021 19:58 GMT+7

Hà Nội 74 ca dương tính trong ngày 31-7, ca cộng đồng nhiều hơn ca cách ly

T. HÀ
T. HÀ

TTO - Ngày 31-7, Hà Nội có thêm 74 ca dương tính với COVID-19, trong đó số ca phát hiện trong cộng đồng nhiều hơn số ca bệnh đã được cách ly, có 2 ca chưa rõ nguồn lây.

Hà Nội 74 ca dương tính trong ngày 31-7, ca cộng đồng nhiều hơn ca cách ly - Ảnh 1.

Hà Nội siết chặt kiểm tra tại các chốt kiểm soát nhằm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, với mục tiêu giảm số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh: NAM TRẦN

CDC Hà Nội chiều 31-7 thông báo tiếp tục ghi nhận thêm 25 ca dương tính mới trên địa bàn thành phố. Trong đó có tới 21 ca trong cộng đồng (Thanh Trì 10 ca, quận Hai Bà Trưng 4 ca, huyện Đông Anh 2 ca, quận Long Biên 2 ca, Cầu Giấy 1 ca, Thường Tín 1 ca và Đan Phượng 1 ca), 4 ca còn lại đã được cách ly tập trung.

Trong đó đáng chú ý là 2 ca:

Bệnh nhân B.T.H., nữ, sinh năm 1982, địa chỉ tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín. Hằng ngày, chị H. thường đi lấy rau tại chợ Vồi, Thường Tín, sau đó lên bán tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm từ khoảng 4 - 8h sáng. Ngày 27-7, chị H. xuất hiện triệu chứng đau họng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30-7, chị H. ho, sốt, đến Bệnh viện Nông nghiệp khám, test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó xét nghiệm PCR tại CDC Hà Nội cũng dương tính.

Ca cộng đồng thứ hai là bệnh nhân Ma Weilling, nữ, sinh năm 1989, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy. Cô là người Trung Quốc nhập cảnh tại TP.HCM từ ngày 27-2. Đầu tháng 5, cô ra Hà Nội ở và làm việc. Ngày 30-7, cô được Bệnh viện Hồng Ngọc lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, cho kết quả dương tính.

Với 25 ca mới, số bệnh nhân COVID-19 trong ngày 31-7 của Hà Nội tính đến 18h tối là 74 ca, giảm hơn so với ngày 30-7.

Tính đến ngày 31-7, Hà Nội đã ghi nhận 1.174 ca bệnh COVID-19, trong đó có tới 700 ca từ cộng đồng, 474 ca là đối tượng đã được cách ly tập trung. 

Theo CDC Hà Nội, có 50 ca bệnh phát hiện qua khám sàng lọc các trường hợp ho sốt trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây và 269 ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát (liên quan các ca bệnh và các khu vực phong tỏa).

Tối 31-7, cả nước ghi nhận 4.564 ca COVID-19 mới, 3.250 bệnh nhân khỏi bệnh Tối 31-7, cả nước ghi nhận 4.564 ca COVID-19 mới, 3.250 bệnh nhân khỏi bệnh

TTO - Bộ Y tế tối 31-7 cho biết cả nước ghi nhận thêm 4.564 ca COVID-19, chủ yếu là ca trong nước. TP.HCM vẫn nhiều nhất với 1.677 ca, nâng tổng số ca trong ngày lên 4.180. Trong ngày có thêm 3.250 bệnh nhân công bố khỏi bệnh.

T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên