22/07/2017 10:51 GMT+7

Hà Nội có nhà hát nổi 2.000 chỗ ngồi

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Nhà hát có tên Hoa Sen được thiết kế nổi trên mặt nước với tổng diện tích lên tới 4ha, cao 6 tầng, sức chứa 2.000 chỗ ngồi sẽ được xây dựng tại Hà Nội.

Phối cảnh nhà hát Hoa Sen
Phối cảnh nhà hát Hoa Sen

Theo tổng mặt bằng và phương án kiến trúc do Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội phê duyệt, nhà hát Hoa Sen có kiến trúc hình bông sen, gắn với công viên hồ điều hòa CV1 thuộc Yên Hòa (Q.Cầu Giấy) và Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm).

Tổng diện tích toàn công trình gần 32ha, nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Dương Đình Nghệ và đường Phạm Hùng.

Trong đó, 19ha là diện tích mặt nước, phần còn lại là công viên cây xanh cùng hàng loạt tiện ích chức năng công cộng.

Ngoài phòng hát lớn, nhà hát có hệ thống khu vui chơi giải trí, sân trượt băng, khu văn phòng đi kèm.

Được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, dự kiến đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô (tháng 10-2019), nhà hát sẽ được khánh thành đưa vào sử dụng.

Trước đó, trong phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội vào ngày 5-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết TP đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà hát này.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên