31/07/2021 09:44 GMT+7

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch quy mô 500 giường đang được gấp rút xây dựng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để đưa vào hoạt động trước ngày 30-8.

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến này được xây dựng tại ô đất D1/CQ3, phường Yên Sở, Q.Hoàng Mai với diện tích 3,5ha - Ảnh: NAM TRẦN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch Q.Hoàng Mai - cho biết đây là công trình xây dựng cấp bách, thiết yếu trong công tác phòng, chống dịch của TP Hà Nội nằm trên địa bàn quận. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn, đúng tiến độ đang được gấp rút thực hiện.

Bệnh viện dã chiến này dự kiến tập trung thi công cấp tập trong 1 tháng, hoàn thành trước ngày 30-8.

Được biết, đây là công trình được Bộ Y tế giao Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Q.Hoàng Mai khẩn trương thi công để đảm bảo sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trước tình hình phức tạp trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng khu vực đường vào bệnh viện dã chiến vẫn còn vướng mắc. Cụ thể, còn 18 hộ cần giải phóng mặt bằng, trong đó 15 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và chỉ còn 3 hộ chưa đồng ý phương án bồi thường.

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch - Ảnh 2.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường và có thể nâng cấp lên khoảng 700 giường - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch - Ảnh 3.

Đến ngày 31-7, các công nhân đã thực hiện xong việc phân ô và đổ bêtông mặt sàn các khu điều trị - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch - Ảnh 4.

Để đảm bảo tiến độ nhanh nhất, hiện nay có hơn 400 công nhân cùng hàng chục máy móc cỡ lớn thay nhau làm việc 24/24h. Trong ảnh: công nhân được khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào khu vực phía trong công trường - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch - Ảnh 5.

Để đảm bảo đúng tiến độ nhưng an toàn mùa dịch, các công nhân phải thay ca nhau thực hiện từng hạng mục của bệnh viện - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch - Ảnh 6.

Nhiều xe chở và bơm bêtông tươi cỡ lớn được huy động ra vào công trường - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND Q.Hoàng Mai cũng cho biết đã yêu cầu Công ty Điện lực Hoàng Mai, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai, Công ty Thoát nước Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi, khẩn trương thỏa thuận đấu nối và thi công nguồn cấp điện, cấp nước và thoát nước cho dự án - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch - Ảnh 8.

Máy móc và công nhân đang xây dựng phía trong công trường bệnh viện - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội: Xây bệnh viện dã chiến 500 giường tại Hoàng Mai Hà Nội: Xây bệnh viện dã chiến 500 giường tại Hoàng Mai

TTO - Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội - cho biết bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường đang được cấp tập xây dựng tại địa bàn, sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày 30-8.

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên