03/05/2019 12:50 GMT+7

Hà Nội giao trên 67.000 chỉ tiêu lớp 10 công lập

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vừa giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho 122 trường THPT công lập. Theo đó, sẽ có trên 67.000 chỉ tiêu vào trường công lập và công lập tự chủ trong năm học tới.

Hà Nội giao trên 67.000 chỉ tiêu lớp 10 công lập - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn, Đống Đa, Hà Nội năm 2018 - Ảnh: NAM TRẦN

Trong đó, 4 trường THPT chuyên của Hà Nội sẽ tuyển mới 2.435 chỉ tiêu vào 67 lớp (trong đó riêng hệ chuyên là 1750 chỉ tiêu, với 50 lớp). 110 trường THPT công lập có chỉ tiêu 62.055 chỉ tiêu, với 1383 lớp. 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2745 chỉ tiêu, với 63 lớp.

So với số lượng học sinh sẽ tốt nghiệp THCS năm nay ở Hà Nội, chỉ có khoảng trên 62% vào học trường công lập và công lập tự chủ. Số còn lại học trung cấp nghề, hệ giáo dục thường xuyên.

Do chính sách phân luồng Hà Nội đang đẩy mạnh cùng với đa dạng hình thức tuyến sinh với khối trường THPT ngoài công lập (xét tuyển học bạ hoặc kết quả thi), nên kì thi tuyển sinh THPT năm nay ở Hà Nội sẽ bớt áp lực về số lượng dự thi.

Có 11.000 học sinh tốt nghiệp THCS không đăng kí dự kỳ thi của thành phố mà xét tuyển vào các trường trung cấp, trường THPT ngoài công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Kỳ thi tuyển sinh THPT tại Hà Nội năm nay có nhiều thay đổi lớn. Học sinh dự tuyển phải thực hiện 4 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử (môn Lịch sử được chọn ngẫu nhiên trong số các môn Hóa học, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân).

Thí sinh đăng ký vào lớp 10 công lập tại TP.HCM thấp, vì sao? Thí sinh đăng ký vào lớp 10 công lập tại TP.HCM thấp, vì sao?

TTO - Theo thống kê số liệu ban đầu về số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập của Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ có 80.618 trên tổng số 95.997 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên