Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Hà Nội: hội đồng tuyển chọn nói gì về cầu Trần Hưng Đạo mang phong cách cổ điển 'xứ Đông Dương'?
TTO - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội khẳng định vẫn chưa chốt phương án kiến trúc. Trong khi đó thành viên hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo cho rằng lựa chọn phương án 3 là có cơ sở. Vì sao?

Cầu Trần Hưng Đạo theo kiến trúc mang phong cách cổ điển 'xứ Đông Dương' - Ảnh: T.L.
Trước đó, trong tờ trình gửi UBND TP Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cho biết phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo mang phong cách cổ điển "xứ Đông Dương" là một trong ba phương án thiết kế đã đạt điểm số cao nhất.
Tuy nhiên ngay sau khi công bố kết quả đã có nhiều ý kiến trái chiều, trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn.
Ngày 18-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: "Đến nay Hà Nội vẫn chưa chốt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Hiện còn đang tranh luận, chưa chốt phương án kiến trúc nên chưa có quy mô đầu tư và các bước tiếp theo.
Như vậy UBND TP Hà Nội chưa chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ mới giao nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư cầu Trần Hưng Đạo...".
Theo UBND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Him Lam có trách nhiệm tổ chức và nghiên cứu lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng các quy định của Luật đấu thầu theo phương thức đối tác công tư và theo Nghị định 35 ngày 29-3-2021 của Chính phủ.
Ngoài ra, Công ty cổ phần Him Lam phải hoàn thành công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản (ngày 1-9).

Cầu Trần Hưng Đạo theo kiến trúc mang phong cách cổ điển 'xứ Đông Dương' thu hút nhiều ý kiến tranh luận - Ảnh: T.L.
Chiều 18-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, kiến trúc sư Lã Thị Kim Ngân, viện trưởng Viện Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam (thành viên hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo), cho biết: "Một ý tưởng đưa ra mà có được sự quan tâm của cộng đồng, nhiều ý kiến tranh luận thì rất tốt, tuy nhiên cũng có ý kiến nói chưa hết nghĩa.
Hội đồng đưa ra quyết định cuối cùng theo hướng phương án thứ 3 là có cơ sở vì có khả năng đến đích. Phải quyết để có hướng đi tiếp, tiếp tục nghiên cứu, triển khai".
"Vậy nên số điểm phương án 3 chỉ quá bán, cao hơn một chút so với phương án 1 và 2. Hội đồng cũng nhận thấy cả 3 phương án đều chưa như kỳ vọng, chỉ đồng ý tiếp tục nghiên cứu, đào sâu theo phương án 3 vì gần với kiến trúc của khu phố cổ, đảm bảo tính hài hòa", bà Ngân nói.
Bà Ngân cho biết: "Luật kiến trúc từ cuối 2019 quy định đối với những công trình có mức độ quan trọng thì sẽ thông qua thi tuyển để lựa chọn nhiều phương án kiến trúc. Tuy nhiên hiện tại cầu Trần Hưng Đạo mới là giai đoạn tiền khả thi, mới chỉ lựa chọn đi theo hướng nào".
"Để cho ra đời một công trình xứng tầm thì phải căn cứ vào rất nhiều tiêu chí như: kiến trúc, hình thức, thẩm mỹ, công năng, kết cấu… để lựa chọn phương án phù hợp nhất. Hội đồng đi theo phương án 3 vì mong muốn gần gũi, thân thương với người Hà Nội và không quá hoành tráng, tô vẻ.
Vậy nên không đi theo phương án cầu dây văng hay con hạc vì nó yếu quá, không xứng tầm với văn hóa Hà Nội. Và hơn thế nữa hội đồng mong muốn công trình phải để lại giá trị kiến trúc…", kiến trúc sư Ngân cho biết thêm.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, phương án 1 là cầu Extrados bê tông cốt thép hiện đại, được 1/15 thành viên hội đồng lựa chọn, đạt 1140 điểm.
Phương án 2 là cầu vòng thép kết hợp dây văng tạo hình cánh hạc bay, mang phong cách hiện đại, được 1/15 thành viên hội đồng lựa chọn, đạt 1137 điểm.
Phương án 3 là cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp trụ tháp cổ điển, kiến trúc mang phong cách cổ điển xứ Đông Dương được 13/15 thành viên hội đồng lựa chọn, đạt 1261 điểm.
-
TTO - Dù không phải cán bộ, nhân viên thuộc Nông trường Quý Cao nhưng vẫn có đất giao khoán tại đây và ngang nhiên xây dựng công trình nhà ở kiên cố, biệt thự, nhà nghỉ... từ nhiều năm nay mà không bị cơ quan nào kiểm tra, xử lý dứt điểm.
-
TTO - Trong khi các nhà đầu tư lo lắng về việc tăng lãi suất, về chuỗi cung ứng và suy thoái kinh tế, các tỉ phú càng lo lắng hơn. Và họ đang đổ xô vào một loại tài sản đã được chứng minh về khả năng bảo vệ của cải: đất nông nghiệp.
-
TTO - Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) khẳng định không có chuyện người mẫu Ngọc Trinh mua 11ha đất ở địa phương để làm homestay như các trang mạng, báo thông tin. Đây chỉ là chiêu trò để thổi giá đất.
-
TTO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ Hà Nội xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tới công trình biệt thự xây sai phép tại số 9, nhà B khu biệt thự 5,2ha tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy).
-
TTO - Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp lấn chiếm đất phi nông nghiệp để san ủi, xây dựng kè chắn ở Cụm công nghiệp Tam Đàn.
-
TTO - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) bị kỷ luật cảnh cáo vì đã để công trình biệt thự số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2ha vi phạm kéo dài, không có biện pháp ngăn chặn.
-
Với không gian sống trong lành, bất động sản ven sông được nhiều người quan tâm và có mức giá ‘nhỉnh’ hơn so với bất động sản ở khu vực khác.
-
TTO - Doanh nghiệp chia sẻ khi thoái vốn lo nhất là đánh giá giá trị doanh nghiệp, sợ nhất 'ông' đất.
-
‘Dòng tiền vào BĐS có sự dịch chuyển không ngừng trong các năm qua, từ Nam ra Bắc và hiện nay là ra các khu vực ven đô và dần tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố lớn khắp cả nước’ - ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định.
-
TTO - TAND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định buộc chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang và chủ tịch TP Nha Trang phải 'thi hành án ngay', hủy 6 quyết định liên quan trong vụ thu hồi đất của một hộ dân ở Ba Làng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận