21/11/2020 18:18 GMT+7

Hà Nội sẽ bầu chủ tịch HĐND và 5 phó chủ tịch UBND thành phố

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết tại kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố, dự kiến diễn ra từ ngày 7-12 đến 10-12, sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo thành phố, bầu chủ tịch HĐND thành phố và 5 phó chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội sẽ bầu chủ tịch HĐND và 5 phó chủ tịch UBND thành phố - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội - Ảnh: XUÂN THÀNH

Chiều 21-11, tiếp xúc cử tri tại quận Hà Đông sau kỳ họp Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã thông tin về công các kiện toàn các chức danh lãnh đạo thành phố Hà Nội tới đây. 

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức từ ngày 7-12 đến 10-12, trong đó có nội dung kiện toàn một số chức danh lãnh đạo thành phố. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ kiện toàn chức danh chủ tịch HĐND thành phố và 5 phó chủ tịch UBND thành phố. 

Theo tìm hiểu, với chức danh chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Thị Bích Ngọc đã không tái cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cũng tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố, đã được bầu giữ chức phó bí thư Thành ủy, nhân sự được giới thiệu bầu làm chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tới đây. 

Tương tự, với các chức danh phó chủ tịch UBND thành phố, vừa qua UBND thành phố Hà Nội có 6 phó chủ tịch, song phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản đã nhận nhiệm vụ mới, làm trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội. 

Còn lại, với 5 phó chủ tịch đương nhiệm, theo tìm hiểu có 4 phó chủ tịch là ông Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý không tái cử Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ có phó chủ tịch Lê Hồng Sơn tái cử Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII. 

Cán bộ đừng nghĩ mình làm sai mà trên không biết

Sáng 21-11, làm việc với lãnh đạo quận Hà Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã lưu ý cần đặc biệt chú trọng, quan tâm đến công tác cán bộ, đồng thời cũng nhắc nhở cán bộ đừng nghĩ mình làm sai mà trên không biết.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Bảo, trưởng Ban tổ chức Thành ủy, cũng cho rằng quận Hà Đông cần đánh giá lại công tác quản lý cán bộ. Theo ông Bảo, trong thời gian qua, số lượng cán bộ cấp phường có sai phạm, thậm chí cán bộ cấp quận cũng bị xử lý kỷ luật, là vấn đề rất đáng lo ngại.

"Rõ ràng, nhiệm kỳ mới nếu không tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, kiểm tra, kiểm soát cán bộ thì thực sự rất gay go" - ông Bảo nói.

"Việc đầu tiên là phải đánh giá lại cán bộ, đào tạo cán bộ, luân chuyển, có chế độ kiểm soát chặt chẽ về phẩm chất, đạo đức cán bộ. Nói có vẻ hơi quá một chút, nhưng không thừa, rằng hiện nay có những cán bộ vẫn còn tư duy đó, có những sai phạm không chấp nhận được. Không phải không biết, mà là rất biết, có nhiều bài học rồi nhưng sai phạm trước vẫn sờ sờ ra đó mà lại để phát sinh những cái mới" - ông Bảo nói thêm.

Mô hình chính quyền đô thị Hà Nội: Nhiều góp ý, nhiều băn khoăn Mô hình chính quyền đô thị Hà Nội: Nhiều góp ý, nhiều băn khoăn

TTO - Nêu băn khoăn về dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội quy định cứng trung bình 15 công chức 1 phường, nhiều phường ở Hà Nội lo thiếu người, quá tải, không đáp ứng được công việc.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên