29/04/2021 16:35 GMT+7

Hà Nội: Sẽ cắt điện, cắt nước gần 1.500 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy?

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Công an thành phố Hà Nội đề nghị thành phố áp dụng biện pháp cắt nước, cắt điện với gần 1.500 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy...

Hà Nội: Sẽ cắt điện, cắt nước gần 1.500 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy? - Ảnh 1.

Chung cư Mipec Towers do Công ty CP Hóa dầu quân đội đầu tư từng bị phát hiện vi phạm về PCCC - Ảnh: B.N.

Trong số gần 1.500 cơ sở, công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy đã bị Công an thành phố Hà Nội quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động vẫn còn 1.053 cơ sở lén lút hoặc cố tình hoạt động, gây nhiều rủi ro cho cộng đồng dân cư.

Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, Công an Hà Nội đề nghị thành phố áp dụng "biện pháp mạnh", cắt điện, cắt nước gần 1.500 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Việc ngừng cấp nước, cấp điện cho các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy được Công an Hà Nội đánh giá là biện pháp mạnh, hiệu lực, hiệu quả, buộc chủ các cơ sở, công trình phải khẩn trương khắc phục tồn tại, tăng hiệu quả công tác quản lý phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Nhưng việc cắt điện, cắt nước công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy, theo Công an TP Hà Nội, đang gặp một số vướng mắc do ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân, tổ chức sử dụng công trình, đặc biệt là những công trình nhà chung cư, nhà ở hỗn hợp.

Một vướng mắc khác trong thực hiện cắt nước, cắt điện các công trình có vi phạm là đến nay chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, điều kiện ngừng cấp nước, cấp điện của các cấp có thẩm quyền.

Nhằm khắc phục tình trạng này, mới đây UBND thành phố Hà Nội đã giao Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở Công thương, Xây dựng, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội, các quận, huyện, thị xã nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản về việc ngừng cấp điện, cấp nước đối với các công trình có vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu UBND cấp quận, huyện, thị xã kiên quyết đình chỉ hoạt động của các công trình có vi phạm về phòng cháy chữa cháy, công khai danh sách các công trình vi phạm để các cơ quan liên quan thực hiện cắt điện, cắt nước tại các công trình.

Cưỡng chế cắt 3 lầu vượt phép của khách sạn bề thế ở quận 10 Cưỡng chế cắt 3 lầu vượt phép của khách sạn bề thế ở quận 10

TTO - Ngày 23-4, UBND quận 10 (TP.HCM) tổ chức cưỡng chế cắt 3 tầng vượt phép và các hạng mục vi phạm khác tại địa chỉ 766/12 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (khách sạn Ken 2).

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên