16/03/2024 16:13 GMT+7

Hàng chục nắp che cột đèn trong khu đô thị Thủ Thiêm bị mất trộm

Hàng loạt nắp che cột đèn chiếu sáng trên đường Bùi Thiện Ngộ, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức (khu đô thị Thủ Thiêm) bị mất trộm, có cột đèn mất luôn cầu dao.

Hàng chục nắp che cột đèn chiếu sáng trên đường Bùi Thiện Ngộ, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức bị mất trộm - Ảnh: MINH HÒA

Hàng chục nắp che cột đèn chiếu sáng trên đường Bùi Thiện Ngộ, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức bị mất trộm - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 16-3, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trên tuyến đường Bùi Thiện Ngộ (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM, khu đô thị Thủ Thiêm), khoảng 55 nắp che cột đèn dọc tuyến đường bị mất cắp, tháo trộm.

Tuyến đường Bùi Thiện Ngộ dài khoảng 2,2km, có hai làn xe chạy với khoảng 60 cột đèn, tuy nhiên theo ghi nhận, nắp che bị mất gần hết.

Nhiều nắp che cột đèn trong khu đô thị Thủ Thiêm 'không cánh mà bay'

Tuyến đường Tố Hữu (đoạn giao với đường Bùi Thiện Ngộ, phường An Lợi Đông) cũng có một số cột đèn bị mất nắp che, cầu dao. Đáng nói, một số cột đèn bị cắt luôn dây điện, tháo cầu dao.

Những nắp che này được làm bằng sắt dày, rộng bằng một gang tay, dài khoảng hai gang tay người lớn, được cố định vào cột đèn bằng bốn con ốc.

Chưa hết, hai nắp cống bằng sắt dài khoảng 1m, rộng khoảng 0,5m trên đường này cũng bị kẻ trộm "cuỗm" mất, cơ quan chức năng phải che tạm bằng tấm gỗ để người đi đường không bị lọt xuống cống.

Tuyến đường Bùi Thiện Ngộ vắng vẻ, mát mẻ, nhiều người chọn nơi này để tập thể dục, đạp xe, chạy bộ... vào mỗi buổi chiều.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường An Lợi Đông cho biết đã nắm được vụ việc. Tuy nhiên, tuyến đường Bùi Thiện Ngộ vẫn còn thuộc quản lý của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, chưa bàn giao hoàn toàn cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng địa phương cũng thường xuyên đi tuần tra, xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, nhưng có thể kẻ gian lợi dụng lúc đêm tối, vắng người qua lại để trộm.

Trước đó, hàng loạt cột đèn chiếu sáng trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (phường An Phú, TP Thủ Đức) được đưa vào sử dụng cũng bị cạy nắp, cắt trộm cáp điện. Nhiều trụ đèn chiếu sáng không hoạt động, gây mất an toàn cho người và xe vào ban đêm.

Ngoài ra, loạt công trình hạ tầng của TP.HCM cũng liên tiếp bị mất trộm vật tư, thiết bị. Hàng loạt nắp cống làm bằng gang ở 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) liên tục bị kẻ gian lấy trộm.

Tại cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son, nối quận 1 với TP Thủ Đức) vừa khánh thành cũng bị trộm cạy lấy 44 nắp chắn rác làm bằng gang.

Một số cột đèn còn bị kẻ trộm tháo luôn cầu dao bên trong - Ảnh: MINH HÒA

Một số cột đèn còn bị kẻ trộm tháo luôn cầu dao bên trong - Ảnh: MINH HÒA

Một cột đèn chiếu sáng ngay góc đường Bùi Thiện Ngộ - Tố Hữu bị lấy mất nắp che, lòi dây điện và cầu dao bên trong - Ảnh: MINH HÒA

Một cột đèn chiếu sáng ngay góc đường Bùi Thiện Ngộ - Tố Hữu bị lấy mất nắp che, lòi dây điện và cầu dao bên trong - Ảnh: MINH HÒA

Cột đèn giao thông tại giao lộ Bùi Thiện Ngộ và Nguyễn Cơ Thạch cũng bị mất nắp đậy, dây điện thòng ra ngoài - Ảnh: MINH HÒA

Cột đèn giao thông tại giao lộ Bùi Thiện Ngộ và Nguyễn Cơ Thạch cũng bị mất nắp đậy, dây điện thòng ra ngoài - Ảnh: MINH HÒA

Nắp cống bằng sắt ngang khoảng 0,5m, dài khoảng 1m trên tuyến đường Bùi Thiện Ngộ bị mất cắp, cơ quan chức năng phải đậy tạm bằng tấm gỗ - Ảnh: MINH HÒA

Nắp cống bằng sắt ngang khoảng 0,5m, dài khoảng 1m trên tuyến đường Bùi Thiện Ngộ bị mất cắp, cơ quan chức năng phải đậy tạm bằng tấm gỗ - Ảnh: MINH HÒA

Truy tố Nguyễn Văn Thái, người trộm 44 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2Truy tố Nguyễn Văn Thái, người trộm 44 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2

TTO - Viện KSND quận 1, TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND quận 1 để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ trộm 44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên