20/06/2020 20:03 GMT+7

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị 'xẻ thịt' để kinh doanh

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước tại các dự án chung cư tái định cư, trong đó nêu rõ: cấm kinh doanh, cho thuê, liên kết với các đơn vị khác đối với diện tích tầng 1 của tòa nhà.

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 1.

Một chung cư tái định cư ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, bị "xẻ thịt" cho thuê kinh doanh ở tầng 1 (tức tầng trệt) - Ảnh: QUANG THẾ

Ngày 20-6, ghi nhận tại các dự án nhà chung cư tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy hiện nay nhiều dự án đang bị "xẻ thịt" cho thuê trái quy định. 

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng tầng 1 (tầng trệt) tòa nhà đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã (bao gồm cả UBND các xã, phường, thị trấn) thủ tục về đất đai theo quy định đối với diện tích nhà tầng 1 bố trí sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được TP Hà Nội giao quản lý phần lớn tòa nhà tái định cư trên địa bàn TP.

Tuy nhiên trong quá trình quản lý, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã tự ý bố trí cho 21 cá nhân, đơn vị vào sử dụng 4.038m2 để kinh doanh khi chưa được sự chấp thuận của UBND TP Hà Nội. 

Đáng nói là toàn bộ số tiền cho thuê diện tích này là khoảng hơn 20 tỉ đồng đã không được nộp vào ngân sách nhà nước.

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 2.

Hàng quán mọc nhan nhản dưới các tòa nhà tái định cư trong khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Ảnh: QUANG THẾ

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 3.

Không chỉ tầng 1 tòa nhà chung cư tái định cư bị "xẻ thịt" mà khuôn viên, vỉa hè cũng được tận dụng buôn bán tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Ảnh: QUANG THẾ

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 4.

Tầng 1 toà nhà N4CD tái định cư Trung Hoà - Nhân Chính được kinh doanh trong thời gian dài - Ảnh: QUANG THẾ

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 5.

Tầng 1 toà nhà tái định cư nằm trong khu đô thị Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai) kinh doanh trái quy định vẫn chưa được dỡ bỏ - Ảnh: QUANG THẾ

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 6.

Phía trước tầng 1 toà nhà tái định cư Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai) - Ảnh: QUANG THẾ

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 7.

Cảnh nhếch nhác tại khu tái định cư Bắc Linh Đàm khi nhà hàng, hàng quán dọn đi sau nhiều năm "xẻ thịt" tầng 1 để kinh doanh - Ảnh: QUANG THẾ

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 8.

Ghi nhận cho thấy nhiều diện tích tầng 1 dự án toà nhà tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội đang cho thuê thu lợi trái quy định - Ảnh: QUANG THẾ

Hàng loạt tòa nhà tái định cư ở Hà Nội bị xẻ thịt để kinh doanh - Ảnh 9.

Khung cảnh phía trước toà nhà N11B khu tái định cư Dịch Vọng, quận Cầu Giấy - Ảnh: QUANG THẾ

Hàng nghìn căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm sẽ thành nhà thương mại Hàng nghìn căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm sẽ thành nhà thương mại

TTO - 1.330 căn hộ tái định cư tại khu dân cư 38,4ha phường Khánh Bình, quận 2, TP.HCM sẽ được chuyển đổi thành nhà ở thương mại khi quỹ nhà ở tái định cư của thành phố đang thừa hàng chục nghìn căn hộ.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên