20/10/2023 12:57 GMT+7

Hàng trăm căn nhà xây 'lụi' phải phá dỡ, trách nhiệm quận Bình Tân và các phường ở đâu?

ÁI NHÂN
và 1 tác giả khác

Gần đây, hàng trăm căn nhà xây 'lụi' qua nhiều thời gian trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) phải phá dỡ. Trách nhiệm quản lý địa bàn của địa phương đến đâu?

Dãy nhà xây 'lụi' trên đất nông nghiệp ở đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo - Ảnh: N.X.

Dãy nhà xây 'lụi' trên đất nông nghiệp ở đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo - Ảnh: N.X.

Những ngày qua, tại quận Bình Tân, có hàng trăm căn nhà, kho xây 'lụi' phải tháo dỡ trên địa bàn phường Tân Tạo, phường An Lạc. Các công trình vi phạm xây dựng này đã tồn tại từ nhiều năm.

Cận cảnh hàng trăm căn nhà xây 'lụi' bị phá dỡ ở quận Bình Tân

Sẽ xem xét trách nhiệm quản lý địa bàn xảy ra xây 'lụi'

Tại phường Tân Tạo, có 150 căn nhà xây 'lụi' trên đất nông nghiệp phải tháo dỡ. Trong đó, tại đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo) có 2 khu nhà xây 'lụi' với gần 40 căn, tại tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo) có khu nhà xây 'lụi' với 27 căn. Và nhiều căn nhà rải rác tại nhiều vị trí khác trên địa bàn phường. Các căn nhà này xây 'lụi' đã lâu, nhưng đến đầu năm 2023 quận Bình Tân mới ra quyết định xử lý, buộc tháo dỡ.

Quận Bình Tân đã buộc tháo dỡ 150 căn nhà xây 'lụi' - Ảnh: N.X.

Quận Bình Tân đã buộc tháo dỡ 150 căn nhà xây 'lụi' - Ảnh: N.X.

Còn tại phường An Lạc, có công trình nhà kho xây 'lụi' tại số 561 Kinh Dương Vương có diện tích khoảng 23.000m2. Những căn nhà kho bắt đầu được xây dựng từ năm 2018 đến đầu năm 2023 bị địa phương xử lý. Công trình này hiện đang được tháo dỡ.

Kho hàng số 561 Kinh Dương Vương bắt đầu tháo dỡ các hạng mục xây 'lụi' thêm - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Kho hàng số 561 Kinh Dương Vương bắt đầu tháo dỡ các hạng mục xây 'lụi' thêm - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Nhựt, chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho hay 150 căn nhà trên địa bàn phường Tân Tạo không phải xây 'lụi' mới đây, mà đã xây trong giai đoạn trước cả dịch COVID-19.

"Sau khi quận ra quyết định buộc tháo dỡ công trình vi phạm, một số hộ dân chấp hành tự tháo dỡ, một số hộ dân xin cho thêm thời gian tồn tại do khó khăn sắp xếp chỗ ở. Tuy nhiên, đến nay thì địa phương phải tiến hành tháo dỡ để bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn...", ông Nhựt nói.

Về trách nhiệm quản lý địa bàn để xảy ra vi phạm xây dựng, ông Nhựt nói: "Trước mắt quận tập trung khắc phục tồn tại về vi phạm xây dựng. Do các trường hợp vi phạm xây dựng này đã xảy ra nhiều năm trước cho nên quận sẽ cho rà soát lại, kiểm điểm về trách nhiệm liên quan của địa phương để xảy ra vi phạm xây dựng...".

Đối với vấn đề dư luận quan tâm về việc các hộ dân gặp khó khăn khi tháo dỡ nhà vi phạm thì quận sẽ hỗ trợ thế nào, ông Nhựt cho hay: "Trường hợp hộ dân nào thuộc diện hộ nghèo, đối tượng chính sách, thực sự khó khăn thì quận có các chương trình, chính sách an sinh xã hội tương ứng theo quy định... Tuy vậy, cũng cần lưu ý người dân phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm trật tự xây dựng...".

Kho hàng này nguồn gốc là đất công, sử dụng không đúng mục đích, quận Bình Tân đề xuất thu hồi - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Kho hàng này nguồn gốc là đất công, sử dụng không đúng mục đích, quận Bình Tân đề xuất thu hồi - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trường hợp kho 561 nguồn gốc là kho hàng thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam. Tuy nhiên sau này các công ty sử dụng cho các đơn vị khác thuê kinh doanh làm kho bãi chứa hàng. Quá trình sử dụng kho có cơi nới thêm các hạng mục.

"Quận yêu cầu tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm. Còn về đất làm kho có nguồn gốc là đất công nên đối với việc sử dụng đất sai mục đích, quận đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi...", ông Nhựt nói.

Trước đó, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân chiều 5-10, Quận ủy thông tin về tình hình gia tăng số vụ vi phạm trật tự xây dựng so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu thay mặt Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Dương Ngọc Hải, ủy viên Ban thường vụ, đề nghị Đảng bộ quận giám sát chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu xử nghiêm việc bao che, tiếp tay vi phạm xây dựngThành ủy TP.HCM yêu cầu xử nghiêm việc bao che, tiếp tay vi phạm xây dựng

Nội dung nêu rõ trong văn bản khẩn Thành ủy TP.HCM vừa gửi Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM, Thành ủy Thủ Đức và các quận, huyện ủy về việc quản lý trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên