05/01/2023 22:52 GMT+7

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt

Qua điều tra của Tuổi Trẻ Online, thời gian qua có hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ tại xã Yên Thắng, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa). Phần lớn số gỗ đã được đưa ra khỏi rừng, để lại gốc cây ngổn ngang, còn ứa nhựa, mùn cưa mới.

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 1.

Số gỗ cắt khúc, gốc cây từ rừng tự nhiên được tập kết tại thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo phản ánh từ người dân, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã đến hiện trường các vụ phá rừng ở hón Tẹc, hón Hiên, hón Piềng, hón Sán (tên gọi khu vực rừng tự nhiên theo tiếng của người địa phương) thuộc địa bàn xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Sáng 5-1, có mặt tại khu vực hón Tẹc, hón Hiên, thuộc địa bàn thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Tuổi Trẻ Online ghi nhận hàng chục cây gỗ rừng tự nhiên (từ nhóm 6 đến nhóm 8) có đường kính từ 10 đến 45cm bị chặt hạ gần đây. Phần lớn số gỗ thịt đã được các đối tượng khai thác trái phép đưa ra khỏi hiện trường. Mùn cưa, gốc cây còn mới.

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 2.

Con đường vào khu vực khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép tại thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) còn in vết bánh xe tải - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo người dân địa phương, tình trạng phá rừng tự nhiên trái phép tại xã Yên Thắng xảy ra gần đây rất ngang nhiên.

Các lâm tặc tự đưa phương tiện, máy móc mở đường vào rừng tự nhiên, khai thác gỗ trái phép, rồi dùng máy kéo vận chuyển ra tỉnh lộ 530 bán cho các đầu nậu.

Số gỗ bị khai thác trái phép tại xã Yên Thắng được cắt thành khúc, xẻ thành tấm ván để làm cốp pha, phục vụ cho ngành xây dựng.

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 3.

Một gốc cây gỗ rừng tự nhiên vừa bị chặt hạ tại khu vực rừng ở thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 4.

Rừng tự nhiên đã bị phá ở thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 5-1, ông Lê Đức Tiến - phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh - thừa nhận xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép trên diện tích rừng tự nhiên ở xã Yên Thắng.

Theo ông Tiến, ngày 5-1, lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác gồm: cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm Lang Chánh, cán bộ xã Yên Thắng đi tuần tra, xác minh các vụ phá rừng.

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 5.

Cây gỗ rừng tự nhiên bị lâm tặc cưa trộm - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bước đầu, đoàn công tác của huyện đã xác định được 5 điểm phá rừng tự nhiên tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Yên Thắng, với 198 cây gỗ tự nhiên (có đường kính từ 20cm đến hơn 40cm) bị chặt hạ. Số gỗ này bị khai thác ở nhiều thời điểm khác nhau, hiện chưa xác minh được cụ thể thời gian khai thác.

Hiện nay, cơ quan chức năng của huyện và chính quyền địa phương đang xác minh, tìm ra chủ rừng - nơi bị khai thác gỗ tự nhiên trái phép và thống kê số lượng cây, khối lượng gỗ cụ thể để báo cáo lãnh đạo Huyện ủy Lang Chánh, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa và chủ tịch UBND tỉnh.

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 6.

Ảnh: HÀ ĐỒNG

"Quan điểm của lãnh đạo huyện là sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan đến các vụ phá rừng ở xã Yên Thắng. Mức độ vi phạm các vụ phá rừng này ở mức hành chính sẽ xử phạt nghiêm khắc, còn có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra theo thẩm quyền" - ông Tiến khẳng định.

Theo Hạt kiểm lâm huyện Lang Chánh, đến chiều 5-1, hạt đã thống kê được vị trí xảy ra các vụ phá rừng tại khu vực sau: lô 29, khoảnh 5, tiểu khu 409; lô 22, khoảnh 5; lô 73, khoảnh 1; lô 54, khoảnh 1; tiểu khu 396, đều là rừng tự nhiên tái sinh, thuộc địa bàn thôn Yên Thành và thôn Tráng, xã Yên Thắng. Tổng số có 198 cây gỗ thuộc nhóm 6 đến nhóm 8, đường kính từ 20cm đến hơn 40cm bị chặt hạ.

Hình ảnh Tuổi Trẻ Online chụp tại hiện trường vụ phá rừng tự nhiên trên địa bàn thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) sáng 5-1.

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 7.

Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 8.

Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 9.

Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ la liệt - Ảnh 10.

Các thanh gỗ vừa được xẻ từ gỗ rừng tự nhiên mà lâm tặc bỏ lại tại bìa rừng ở thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Thanh Hóa: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng tự nhiên ở huyện vùng cao Quan Sơn Thanh Hóa: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng tự nhiên ở huyện vùng cao Quan Sơn

TTO - Ngoài vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng xảy ra tại bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa) mà Tuổi Trẻ Online đã có bài phản ánh ngày 17-5, tại huyện này còn xảy ra nhiều vụ phá rừng tự nhiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên