29/04/2024 19:22 GMT+7

Hàng trăm tấn cá chết trắng hồ Sông Mây, bốc mùi nồng nặc

Cá chết hàng loạt nổi trắng hồ Sông Mây (Đồng Nai) bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân xung quanh không khỏi bức xúc.

Cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh khắp mặt nước hồ Sông Mây gây ra mùi hôi thối nồng nặc - Ảnh: AN BÌNH

Cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh khắp mặt nước hồ Sông Mây gây ra mùi hôi thối nồng nặc - Ảnh: AN BÌNH

Những ngày gần đây, người dân sống gần khu vực hồ Sông Mây không khỏi bức xúc vì mùi hôi do cá chết nổi trắng mặt nước.

Ngày 29-4, lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho hay đã nắm được vụ việc cá chết hàng loạt tại hồ Sông Mây.

Theo ghi nhận, do nắng nóng kéo dài làm mực nước hồ Sông Mây giảm sâu, nhiều khu vực trơ đáy. Trên mặt nước, cá chết hàng loạt dạt vào bờ. Cá chết chủ yếu là các loại cá trắm, rô phi, mè và cá da trơn.

Cận cảnh cá chết khủng khiếp, nổi trắng mặt hồ Sông Mây

Cá chết trắng mặt nước đang trong quá trình phân hủy, mùi hôi thối nồng nặc bao trùm một vùng rộng lớn. Trong đó, những hộ dân sống gần hồ Sông Mây càng thêm khó chịu.

"Cá chết bốc mùi hôi thối không chịu nổi, nhất là những ngày nắng nóng như này. Tôi mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo môi trường và cuộc sống người dân nơi đây", ông Cam, người dân xã Bình Minh, nói.

Hồ Sông Mây nằm trên địa bàn các xã Bắc Sơn, Bình Minh, Sông Trầu và thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom).

Đây là hồ chứa nước tưới tiêu cho hàng trăm héc ta lúa khu vực hai huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Hồ Sông Mây hiện do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai quản lý, nuôi trồng thủy sản.

Lực lượng chức năng đang tích cực thu gom xác cá chết dưới hồ Sông Mây - Ảnh: AN BÌNH

Lực lượng chức năng đang tích cực thu gom xác cá chết dưới hồ Sông Mây - Ảnh: AN BÌNH

Theo đại diện đội nuôi trồng thủy sản (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai), đầu năm 2024, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thi công dự án cải tạo, sửa chữa và nạo vét hồ Sông Mây.

Quá trình thi công, đơn vị kiến nghị duy trì khoảng 1 triệu khối nước để lượng cá trong hồ chưa kịp khai thác sinh sống. Tuy nhiên, hạn hán kéo dài, chủ đầu tư xả nước về hạ nguồn khiến nước hồ giảm sâu làm cá chết hàng loạt. Ước tính ban đầu có hơn 200 tấn cá chết.

Những ngày qua, đơn vị cử người liên tục ra vớt cá xuyên ngày đêm. Song do diện tích hồ rộng lớn nên vớt không kịp. 

Ngoài ra, đơn vị cũng đề nghị tạm ngưng mở cống để vớt xác cá chết, không để trôi theo dòng nước ảnh hưởng tới môi trường phía hạ lưu.

Cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây

Theo tìm hiểu, đầu tháng 1-2024, dự án cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây được khởi công do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm các hạng mục đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước và nạo vét lòng hồ. Thời gian hoàn thành dự kiến là 450 ngày.

Ngoài đảm bảo công trình hoạt động an toàn, dự án còn đáp ứng cung cấp nước trên diện tích 950ha lúa đông xuân, 700ha lúa hè thu, 600ha lúa vụ mùa và cung cấp nước sinh hoạt, kết hợp nuôi trồng thủy sản, điều tiết lũ cho hạ lưu…

Cùng ngày, lực lượng Công an huyện Trảng Bom phối hợp các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh. Theo đó, lực lượng chức năng đã khảo sát khu vực cá chết và khu vực nạo vét dự án cải tạo đập thủy lợi.

Đồng Nai: Cá chết hàng loạt, nông dân điêu đứngĐồng Nai: Cá chết hàng loạt, nông dân điêu đứng

TTO - Chỉ trong vòng 7 ngày nay, có hơn 15 tấn cá chết, nổi trắng mặt nước hồ Bà Long (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến người nuôi cá lo lắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên