29/04/2018 22:39 GMT+7

Hàng vạn người dự khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2018

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Tối 29-4, tại quảng trường Bình Minh, TX Cửa Lò, Nghệ An, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh trống khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2018.

Hàng vạn người dự khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà làm nóng sân khấu khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 tối 29-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

Thời tiết tại Cửa Lò mát mẻ, thu hút hàng vạn người dân và du khách nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đến theo dõi chương trình khai mạc mùa du lịch 2018 với chủ đề "Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng".

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Đường - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh đô thị du lịch biển Cửa Lò nổi bật với sức hấp dẫn mới, vừa lãng mạn nên thơ, vừa năng động hiện đại.

Cửa Lò đã và đang là điểm hẹn không thể thiếu trong bản đồ du lịch, nghỉ dưỡng của đông đảo du khách, được ưu tiên lựa chọn bởi sự phát triển đồng bộ, kết cấu hạ tầng hiện đại, hệ thống khách sạn và nhiều khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf 18 lỗ…

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2018 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc diễn ra trong hai ngày (từ 30-4 đến 1-5) như hội đua thuyền truyền thống mở rộng, các trò chơi dân gian, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân và du khách thập phương.

Sau tiếng trống khai hội của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn của vùng sông nước Cửa Lò, vùng quê xứ Nghệ và màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút mở màn cho mùa du lịch 2018.

Cửa Lò hiện có hơn 300 khách sạn, nhà nghỉ có khả năng phục vụ 11.000 lượt người/ngày đêm. Năm 2018, Cửa Lò đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2017, doanh thu du lịch đạt 2.690 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên