21/01/2021 07:56 GMT+7

Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức?

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TTO - Làm thế nào để khi xây nhà ít gây ảnh hưởng đến nhà bên cạnh? Nếu hàng xóm xây nhà làm hư hỏng nhà mình thì liên hệ ai, nơi nào giải quyết? Cả bên xây nhà và bên bị ảnh hưởng cần làm gì để tránh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài?...

Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? - Ảnh 1.

Ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi trẻ tặng hoa cho các khách mời - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà trong đô thị, đặc biệt là TP.HCM, đất chật người đông, san sát nhau, nên khi một nhà xây dựng thường ảnh hưởng đến nhiều nhà xung quanh. 

Những ảnh hưởng làm chấn động, nứt tường, lún nền nhà bên cạnh xảy ra khá thường xuyên và gây xáo trộn, cãi vã; nặng hơn là tranh chấp đòi bồi thường kéo dài, chỗ bị ngưng thi công, chỗ bị hư hỏng nhà, phải tốn công sức tiền bạc sửa lại, ai cũng mệt mỏi.

Làm thế nào để khi xây nhà ít gây ảnh hưởng đến hàng xóm nhất? Những thủ tục, hướng dẫn, quy trình xây dựng nào chủ nhà cần nắm để không gây ảnh hưởng đến các nhà bên cạnh? Nếu đã làm đúng mà vẫn bị hàng xóm cố tình cản trở xây dựng thì phải làm sao?

Trường hợp nhà hàng xóm xây dựng gây bụi bặm, tiếng ồn, ô nhiễm hoặc làm hư hỏng, ảnh hưởng kết cấu, độ bền của nhà mình thì phải làm sao? Liên hệ nơi nào, ai giải quyết, pháp luật có quy định về thời hạn giải quyết? 

Cả người xây nhà và người bị ảnh hưởng bởi hàng xóm xây nhà cần làm gì để tránh tranh chấp, khiếu kiện do chưa nắm rõ quy trình thực hiện, pháp lý cũng như quy tắc ứng xử trong quá trình xây nhà?...

Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? - Ảnh 2.

Công trình trên đường Điện Biên Phủ (P. Đa Kao, Q1, TP.HCM) thi công gây nghiêng, nứt nhà bên cạnh - Ảnh: TIÊN BÙI

Những vấn đề trên đã được đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cùng chuyên gia giải đáp trong chương trình giao lưu trực tuyến "Đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở và phòng ngừa hư hỏng công trình lân cận" diễn ra trên tuoitre.vn từ 9-11 sáng 21-1, với sự tư vấn của: 

- Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết - trưởng phòng pháp chế Sở Xây dựng TP.HCM;

- Ông Nguyễn Thanh Xuyên - trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM;

- Ông Trương Công Nam - phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM;

Ông Nguyễn Vũ Quang Vinh - Trưởng phòng Kiểm soát Chất lượng thi công, Công ty CP Xây dựng Coteccons;

Luật sư Dương Tuấn Lộc - Đoàn luật sư TP.HCM;

Ông Đặng Phúc Minh - Trưởng ban an toàn, Công ty CP Xây dựng Coteccons.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức cùng sự đồng hành của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons. 

Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? - Ảnh 3.

Các khách mời tham dự chương trình sáng 21-1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

MỜI THEO DÕI NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên