17/05/2024 09:24 GMT+7

Hành trình khó khăn đến Olympic

Nhiều VĐV trên thế giới đã phải than trời vì việc đào tạo toàn thời gian, di chuyển để thi đấu. Và hầu hết các chi phí đều vượt quá túi tiền của họ trên con đường đến với Olympic Paris 2024.

Nữ võ sĩ Mỹ Jennifer Lozano gặp nhiều khó khăn về tài chính trên con đường đến với Olympic Paris 2024 -  Ảnh: AP

Nữ võ sĩ Mỹ Jennifer Lozano gặp nhiều khó khăn về tài chính trên con đường đến với Olympic Paris 2024 - Ảnh: AP

Ashley Uhl-Leavitt đã có được một cơ hội mà hầu hết các VĐV khác chỉ có thể mơ ước: suất tranh tài tại Olympic Paris 2024. Dù đã tham gia nhiều cuộc đua marathon lớn trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên cô góp mặt ở Olympic. Nhưng đi kèm với sự may mắn này là trở ngại trên con đường tham gia Olympic.

Cô phải sắp xếp để cân bằng giữa nghề huấn luyện viên cá nhân, với công việc của một nhân viên pha chế để bù đắp chi phí tham gia các giải đấu chuẩn bị cho Olympic. Thậm chí cô đã chuyển sang nền tảng huy động vốn từ cộng đồng GoFundMe.

Một VĐV khác là võ sĩ người Mỹ Jennifer Lozano cũng phải tham gia chiến dịch gây quỹ cộng đồng để có cơ hội thi đấu. Chế độ tập luyện của Lozano rất tốn kém về chi phí nâng cao thể chất cũng như tốn nhiều thời gian. Dù cô nhận được một khoản trợ cấp từ USA Boxing để trang trải các chi phí hằng ngày, nhưng nó chẳng thấm vào đâu. 

Nhiều chi phí khác đều do cô và gia đình tự bỏ ra. Lozano nói với Al Jazeera rằng mình đang sử dụng số tiền từ chiến dịch GoFundMe để trang trải các chi phí liên quan đến việc tham gia các giải đấu trước thềm Olymppic.

Các VĐV phải di chuyển để tham dự nhiều giải đấu khác nhau nhằm chuẩn bị cho những trận đấu ở Olympic 2024. Hầu hết họ phải tự trả tiền cho tất cả khoản chi phí này. Vì vậy, nhiều người đã phải rất khó khăn khi lựa chọn giữa làm việc hay thi đấu.

Theo thống kê mới đây của Mỹ, hơn 90% VĐV tham dự Olympic cho biết đã chi tới 21.700 USD cho chi phí thi đấu và phí thành viên để chuẩn bị cho Olympic. Hơn 1/4 số VĐV Olympic của Mỹ có tổng thu nhập dưới 15.000 USD hằng năm. 

Điều đó cho thấy họ thu không đủ chi và nhiều người phải làm thêm nghề tay trái để có tiền theo đuổi giấc mơ thể thao. Về vấn đề chăm sóc sức khỏe, các VĐV Olympic đã chi tới 9.200 USD cho các chi phí tự chi trả trong bối cảnh chấn thương và chỉ có 16% được hoàn trả.

Theo cách tính VĐV giành HCV sẽ nhận được 37.500 USD, 22.500 USD cho HCB và 15.000 USD cho HCĐ. Để đủ tiền thuê nhà ở Mỹ, các VĐV phải kiếm được nhiều hơn gấp đôi số tiền mà người đoạt HCV Olympic có được.

Bất ngờ khi Kim Ánh giành suất dự Olympic 2024Bất ngờ khi Kim Ánh giành suất dự Olympic 2024

Ban huấn luyện đội tuyển boxing nữ Việt Nam phấn khích khi nữ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh thi đấu xuất thần để giành vé dự OIympic Paris 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên