20/01/2021 21:59 GMT+7

Hành trình 'Mùa xuân biển đảo' trên đất thiêng Côn Đảo

MI LY - DUYÊN PHAN
MI LY - DUYÊN PHAN

TTO - Tối 20-1, hành trình "Mùa xuân biển đảo" đến với huyện Côn Đảo trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm. Tình cảm ấm áp giữa quân, dân và các văn nghệ sĩ đã khiến không khí chương trình văn nghệ thêm sôi động.

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 1.

Tiết mục múa trống mở màn của Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 3 và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình biểu diễn giao lưu ngày hội Mùa xuân biển đảo năm 2021 với sự tham gia của hơn 40 văn nghệ sĩ, 2.000 cán bộ chiến sĩ, các em học sinh là con em cán bộ chiến sĩ.

Ngày hội Mùa xuân biển đảo là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải tình cảm, chia sẻ hương xuân đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc đêm giao lưu văn nghệ, anh Ngô Minh Hải - chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo ngày hội Mùa xuân biển đảo lần thứ 10, năm 2021 - chia sẻ: "Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, ban tổ chức gửi đến những đơn vị, tập thể, cá nhân đã tham gia đóng góp và đặc biệt là các văn nghệ sĩ lời cảm ơn chân thành. Bằng lời ca, tiếng hát và những hoạt động hết sức ý nghĩa của các anh chị và các bạn, mùa xuân của chúng ta càng thêm hân hoan và ấm áp dù là ở nơi xa nhất của đất nước. 

Và hơn hết, chúng tôi xin gửi đến các cán bộ, chiến sĩ, những người lính nơi biên cương, hải đảo đã ngày đêm canh giữ cho vùng biển, vùng trời của Tổ quốc lòng biết ơn sâu sắc và những tình cảm chân thành, ấm áp từ tuổi trẻ thành phố”.

Cũng tại chương trình, báo Tuổi Trẻ đã trao 20 suất học bổng "Vì ngày mai phát triển" cho con em các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại đảo. 

Những tiết mục văn nghệ mang đậm không khí tết và màn trình diễn trang phục áo dài nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của những chiến sĩ và người dân tham gia chương trình.

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 2.

Anh Ngô Minh Hải - chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM - phát biểu khai mạc chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Dung - nguyên phó bí thư Thành ủy TP.HCM - thăm hỏi con em các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên đảo - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 4.

Các chiến sĩ hào hứng khi tham gia chương trình, được giao lưu văn nghệ và gặp những người nổi tiếng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 5.

Các ông đồ cho chữ chiến sĩ và người dân trên đảo - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 6.

Các đại diện ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh giỏi của Côn Đảo - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 7.

Và ta viết lại sử xanh do ca sĩ Tánh Linh và ca sĩ Đông Triều thể hiện - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 8.

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện hào hùng ca khúc Linh thiêng Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 9.

Ca sĩ, diễn viên Quý Bình thể hiện ca khúc Lá thư ngày tết - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 10.

Chị Phan Thị Thanh Phương - bí thư Thành đoàn TP.HCM - đại diện chương trình tặng quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân, người dân trên đảo có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình Mùa xuân biển đảo trên đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 11.

Không khí vui tươi, ấm áp của chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sau 10 năm Mùa xuân biển đảo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có cống hiến nổi bật.

4 tập thể: Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, báo Tuổi Trẻ, Công ty Thương mại Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM.

11 cá nhân:

1. Ông Bùi Thanh Liêm, phó tổng biên tập báo Người Lao Động, nguyên giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.
2. Ông Nguyễn Hồng Phúc - giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên.
3. Bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa - phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
4. Ông Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.
5. Bà Nguyễn Thị Hương - ủy viên Ban biên tập, trưởng Ban thanh niên báo Tuổi Trẻ.
6. Ông Phan Văn Đắc - trưởng Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ.
7. Ông Nguyễn Văn Hiệp - trưởng Phòng văn hóa - thể thao, Nhà văn hóa Thanh niên.
8. Bà Trần Xuân Mai Trâm - cán bộ Phòng văn hóa - thể thao, Nhà văn hóa Thanh niên.
9. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.
10. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên.
11. MC Quốc Bình.

Mùa xuân biển đảo: Khởi động hành trình Mùa xuân biển đảo: Khởi động hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2021

TTO - Sáng 20-1, tại cột cờ Côn Đảo đã diễn ra lễ chào cờ và khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2021. Trong chương trình, những lá cờ và phần quà đã được trao tận tay những ngư dân bám biển có hoàn cảnh khó khăn.

MI LY - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên