09/01/2019 11:00 GMT+7

Hấp dẫn thị trường bất động sản du lịch Cam Ranh năm 2019

Hương Thảo
Hương Thảo

TTO - Cam Ranh, nơi sở hữu bãi biển Bãi Dài hoang sơ, đang trở thành một địa chỉ du lịch mới đầy hấp dẫn, mang sắc thái khác biệt với Nha Trang.

Hấp dẫn thị trường bất động sản du lịch Cam Ranh năm 2019 - Ảnh 1.

Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động với nhiều đường bay mới sẽ là "cú hích" lớn cho du lịch địa phương

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2010 - 2017, số lượng du khách đến đây tăng mạnh ở mức 17% mỗi năm. Trong đó, khách du lịch quốc tế tăng tới 27% mỗi năm.

Tăng trưởng về du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

Trong năm 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa ước đón hơn 6,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có gần 2,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 36%, doanh thu đạt hơn 20.500 tỉ đồng.

Lượng khách này được mong đợi tiếp tục tăng hơn nữa với sự phát triển mạnh của các thị trường Hàn Quốc, Malaysia, cùng với đà tăng trưởng của thị trường Trung Quốc và Nga.

Đáng chú ý, so với các tỉnh thành ven biển khác, thời gian lưu trú bình quân của du khách tại Khánh Hòa, đặc biệt khách quốc tế khá cao, khoảng 3,95 ngày và có xu hướng tăng dần qua các năm.

Trong đó, thời gian lưu trú bình quân của khách Trung Quốc đạt 3 - 4 đêm, khách Nga 10 - 12 ngày. Đây chính là một trong những yếu tố thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại địa phương này phát triển mạnh.

Khi du lịch tại Nha Trang đã bình ổn và quỹ đất ngày càng khan hiếm, Cam Ranh được định hướng trở thành trung tâm du lịch mới của Khánh Hòa thời gian tới với đa dạng dịch vụ: khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, vận tải hàng không và các trung tâm thương mại, hội nghị cấp quốc gia và quốc tế.

Hấp dẫn thị trường bất động sản du lịch Cam Ranh năm 2019 - Ảnh 2.

Thời gian lưu trú bình quân tại Khánh Hòa của khách du lịch quốc tế khá cao

Cam Ranh - lựa chọn của nhóm khách cao cấp

Cam Ranh được thiên nhiên vô cùng ưu ái khi sở hữu tài nguyên du lịch phong phú với những vịnh biển, biển đảo đẹp nhất thế giới. Nhờ khí hậu ôn hòa, hầu như nắng ấm quanh năm, nơi đây rất được khách du lịch ưu chuộng, không chỉ là nghỉ mát mùa hè mà còn du lịch tránh rét trong mùa đông.

Xét về phân khúc khách hàng, nếu như tại Nha Trang, phân khúc 3 sao chiếm tỷ trọng lớn nhất với 36%, thì tại Cam Ranh, đến thời điểm quý 2-2018, toàn bộ khách sạn đi vào hoạt động đều thuộc phân hạng 5 sao.

Các dự án ở Cam Ranh hoạt động với công suất trung bình 75% và giá phòng so sánh với phân khúc 5 sao ở Nha Trang luôn cao hơn trung bình 15%.

Đồng thời, Cam Ranh cũng là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển trong nước và quốc tế…; cùng hạ tầng du lịch phát triển mạnh mẽ từng ngày để trở thành một trong những Điểm đến trọng điểm của du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Cuối tháng 6 vừa qua, Nhà ga T2 tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động, có khả năng đón khoảng 4 triệu lượt hành khách quốc tế/năm và tăng gấp đôi đến năm 2030.

Thêm "ông lớn" đổ bộ Cam Ranh

Hấp dẫn thị trường bất động sản du lịch Cam Ranh năm 2019 - Ảnh 3.

Novaland chính thức tham gia thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Cam Ranh với dự án NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas

"Thủ phủ resort triệu đô" tại Cam Ranh tập trung tại khu vực bãi Dài - bãi biển cát trắng tuyệt đẹp dài 8km, kết nối từ sân bay Cam Ranh đến cửa ngõ TP Nha Trang. Khu vực này đã thu hút rất nhiều chủ đầu tư có tiềm lực cũng như các nhà quản lý vận hành quốc tế.

Mới nhất, trong kế hoạch năm 2019, "ông lớn" Novaland hé lộ việc tham gia thị trường tiềm năng này với dự án NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas.

Sở hữu 350m đường biển riêng tại Bãi Dài, cách sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ 10 phút di chuyển, NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng bao gồm khu biệt thự và bungalow, khu khách sạn, condotel cùng các tiện ích nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hấp dẫn thị trường bất động sản du lịch Cam Ranh năm 2019 - Ảnh 4.

Tập đoàn Novaland ký kết hợp tác cùng Tập đoàn quốc tế Minor Hotels

NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas sẽ được vận hành bởi Tập đoàn toàn cầu Minor Hotels -với các thương hiệu AVANI, Oaks…

Minor Hotels hiện đang vận hành hơn 530 khách sạn hoạt động tại 51 quốc gia trên khắp thế giới với khoảng 76.000 phòng.

Là thành viên của Liên minh khách sạn hạng sang lớn nhất thế giới - Global Hotel Alliance, Minor Hotels có hơn 10 triệu hội viên Loyalty tại 76 quốc gia (tính đến quý II/2018). Với sự hợp tác chiến lược này, dự án được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về khả năng sinh lời bền vững khi chính thức đưa vào hoạt động.

Hương Thảo
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên