14/05/2019 16:23 GMT+7

Hậu Giang phát hiện hai ổ dịch tả heo Châu Phi

CHÍ CÔNG - LÊ DÂN
CHÍ CÔNG - LÊ DÂN

TTO - Ngày 14-5, ông Trần Chí Hùng, giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang cho biết chưa đầy 2 tháng trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 ổ dịch tả heo châu Phi với tổng số lượng 68 con heo mắc bệnh.

Hậu Giang phát hiện hai ổ dịch tả heo Châu Phi - Ảnh 1.

Người nuôi heo ở Hậu Giang vệ sinh chuồng trại đề phòng dịch tả heo châu Phi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cụ thể, ngày 11-4, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên được cơ quan chức năng địa phương phát hiện ở xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A với tổng số lên 50 con heo nhiễm bệnh. 

Ngày 5-5, 18 con heo của một hộ chăn nuôi ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy bị nhiễm dịch tả.

Theo ông Hùng, sau khi phát hiện 2 ổ dịch tả heo châu Phi, Sở NN&PTNT tỉnh đã phối hợp các sở ngành liên quan trong tỉnh xuống hộ chăn nuôi địa phương để phun thuốc tiêu độc khử trùng, đào hố chôn 68 con heo mắc bệnh để tránh lây lan ra những hộ chăn nuôi khác.

Hiện tại, dịch bệnh đã được xử lý bước đầu. Tuy nhiên, trên toàn địa bàn tỉnh có trên 14.000 hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ, ước tổng đàn heo trên 150.000 con. 

"Ngoài việc khoanh vùng, cấm chuyển heo ở vùng dịch, chúng tôi còn tuyên truyền khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ" - ông Hùng khuyến cáo.

Dịch tả heo châu Phi áp sát, TP.HCM khẩn trương phòng chống Dịch tả heo châu Phi áp sát, TP.HCM khẩn trương phòng chống

TTO - Dịch tả heo châu Phi áp sát, Đồng Nai, Bình Phước đã có dịch. TP.HCM đang gấp rút triển khai tình huống chống dịch.

CHÍ CÔNG - LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên