25/10/2020 20:51 GMT+7

HLV Nam Định: 'Điều hành như hiện nay, bóng đá nhiều năm nữa vẫn rất khó phát triển'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - CLB Nam Định thua 2-3 trước Hải Phòng chiều 25-10 ngay trên sân nhà Thiên Trường. Thất bại này khiến họ bị đẩy vào thế khó ở cuộc đua trụ hạng V-League 2020.

HLV Nam Định: Điều hành như hiện nay, bóng đá nhiều năm nữa vẫn rất khó phát triển - Ảnh 1.

HLV Phạm Hồng Phú thất vọng sau trận thua 2-3 trước Hải Phòng ngay tại Thiên Trường - Ảnh: HỮU TẤN

Trước trận đấu, Nam Định chỉ cần hòa là có vé trụ hạng nhưng những sai lầm ở hàng thủ khiến họ phải trả giá. Đỗ Merlo và Rafaelson hai lần gỡ hòa cho đội bóng thành Nam nhưng không đủ giúp đội nhà đối mặt thất bại.

Sau trận đấu, HLV Phạm Hồng Phú bày tỏ sự thất vọng: "Thật sự với thế trận như hôm nay thì chúng tôi không xứng đáng thua nhưng tâm lý cầu thủ quá căng cứng. Những tình huống thua quá dễ dàng đã dẫn đến trận thua đáng tiếc. Vào tình thế này, chúng tôi phải cố gắng để giành được ít nhất 1 điểm trước SLNA trong trận tới bởi đó là trận chung kết.

Tôi không hài lòng với sự mất tập trung của các cầu thủ. Khi có bàn gỡ hòa đáng lẽ tâm lý phải rất thuận lợi nhưng họ không giữ được".

Hiện tại, Nam Định có 17 điểm, hơn đội xếp cuối bảng Quảng Nam 2 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của Nam Định là -11, còn của Quảng Nam là -15. 

Ở vòng cuối, Nam Định chỉ cần thắng SLNA là chắc chắn trụ hạng. Nếu hoà, họ phải chờ Quảng Nam không thắng trước Hải Phòng hoặc có thắng cũng không phải với cách biệt 4 bàn trở lên.

HLV Phạm Hồng Phú tỏ ra lo lắng trước trận gặp SLNA: "Chúng tôi xác định từ đầu là đội cần 1 điểm chưa chắc đã dễ trụ hạng bằng đội cần 9 điểm. Họ đã đưa chúng tôi vào tình thế này. Chắc chắn sẽ có tác động từ bên ngoài ở trận gặp SLNA. Chúng tôi sẽ phải chơi với hơn 100% khả năng, thậm chí 200%".

HLV trưởng Nam Định thể hiện sự ấm ức: "Trận trước (gặp Quảng Nam - PV) nếu chúng tôi có bàn thắng thì gần như chắc chắn có 1 điểm. Bóng vào lưới nhưng họ móc quả bóng ra. Tình thế này thật sự khó khăn khi đội tôi thua ngay trên sân nhà. Tôi chỉ biết động viên các cầu thủ cố gắng, nếu có phải xuống hạng cũng không hổ thẹn.

Tôi nghĩ quá khó để thay đổi V-League như hiện tại. Cách điều hành như này sẽ khiến bóng đá nhiều năm nữa vẫn rất khó phát triển".

Về phía Hải Phòng, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng khẳng định vẫn sẽ chiến đấu hết mình ở vòng cuối khi tiếp đón Quảng Nam.

"Chúng tôi từ đầu đến cuối giải đều chơi hết mình thôi. Khán giả đã yêu nhưng nếu làm sai thì sẽ làm ảnh hưởng niềm tin. Chúng tôi sẽ chơi cố gắng trước Quảng Nam. Họ nhiều khả năng sẽ xuống hạng, vì Nam Định chỉ cần hòa trước SLNA là sáng cửa", Lê Quốc Vượng nói.

Video cầu thủ Hải Phòng đánh vào mặt đối thủ sau thẻ vàng thứ 2 Video cầu thủ Hải Phòng đánh vào mặt đối thủ sau thẻ vàng thứ 2

TTO - Trận Hải Phòng thắng Nam Định 3-2 ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020 chiều 25-10 để lại hình ảnh vô cùng xấu xí: cầu thủ Hải Phòng tức giận đánh vào mặt đối thủ sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên