31/01/2019 11:25 GMT+7

HLV Sanchez tiết lộ 'bí quyết' giúp Qatar làm nên lịch sử ở Asian Cup 2019

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Dù thắng hay thua Nhật ở chung kết Asian Cup 2019, tuyển Qatar cũng sẽ đi vào lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải. "Đệ nhất công thần" Qatar là HLV Felix Sanchez đã tiết lộ "bí quyết" giúp bóng đá Qatar thăng hoa.

HLV Sanchez tiết lộ bí quyết giúp Qatar làm nên lịch sử ở Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

HLV Felix Sanchez chúc mừng học trò sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước UAE để lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Asian Cup - Ảnh: AFC

Đến thời điểm này có thể khẳng định Qatar là đội chơi ấn tượng nhất ở Asian Cup 2019 khi toàn thắng cả 6 trận ghi được 16 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. 

Tiền đạo 22 tuổi Almoez Ali (Qatar) cũng đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 8 bàn thắng, hơn 4 bàn so với cầu thủ xếp thứ 2 là Yuya Osako (Nhật). 

Trong chiến tích ấn tượng của Qatar có sự đóng góp rất lớn của nhà cầm quân Felix Sanchez. Xét về danh tiếng và kinh nghiệm, chiến lược gia 43 tuổi này kém xa so với các đồng nghiệp góp mặt ở giải như HLV Marcello Lippi (Trung Quốc), HLV Hector Cuper (Uzbekistan), HLV Alberto Zaccheroni (UAE), HLV Sven Goran Eriksson (Philippines)...

Nhưng ông lại là HLV gây ấn tượng nhất, với khả năng "điều binh, khiển tướng" tuyệt vời và xây dựng cho đội tuyển Qatar một lối đá tấn công đẹp mắt, mạnh mẽ đậm chất...Barcelona. 

Trả lời phỏng vấn AFC mới đây, HLV Felix Sanchez đã tiết lộ bí quyết: "Tôi nghĩ Qatar thành công là nhờ có hệ thống thể thao được tổ chức rất tốt. Học viện Aspire của chúng tôi là một trong những chìa khóa then chốt để xây dựng đội tuyển Qatar".

Ông Sanchez nói cụ thể hơn về cách thức hoạt động của bóng đá Qatar:  "Chúng tôi có sự liên kết chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá Qatar, học viện Aspire và các CLB ở Qatar. 

Mọi người đều đặt lợi ích của đội tuyển quốc gia lên trên hết và gắn kết với nhau vì mục tiêu chung. Kết quả ở giải đấu này đã phản ánh điều đó. Theo tôi, khi bạn làm việc chăm chỉ và có một tổ chức tốt thì bạn có thể gặt hái được những kết quả mong đợi". 

HLV Sanchez từng 10 năm làm việc ở đội trẻ Barcelona và 7 năm huấn luyện ở học viện Aspire Qatar nên ông rất hiểu tâm lý, khát vọng của các cầu thủ trẻ. Vì vậy, đã phát huy rất tốt khả năng của từng cầu thủ Qatar mà hầu hết đều trải qua lò đào tạo Aspire. 

Nói về thành tích mà tuyển Qatar đã đạt được ở Asian Cup 2019, ông Sanchez cho biết: "Các cầu thủ đã có những màn trình diễn không tưởng và nỗ lực tuyệt vời để giúp đội bóng tiến xa. 

Tôi tự hào về họ và về tất cả các thành viên của ban huấn luyện. Trước mắt chúng tôi cần bắt đầu cho thử thách cuối cùng, cũng là thử thách quan trọng nhất".

Đánh giá về đối thủ của Qatar ở trận chung kết là đội tuyển Nhật, HLV Sanchez nói:  "Nhật là đội bóng hàng đầu châu Á. Họ chiến thắng tất cả các trận trước các đối thủ có những phong cách chơi bóng khác nhau. Vì thế chúng tôi cần phải chơi xuất sắc mới có thể chống lại tuyển Nhật. Hiện tại các cầu thủ của tôi đều rất tự tin". 

CĐV và truyền thông Qatar kêu gọi phạt nặng chủ nhà UAE CĐV và truyền thông Qatar kêu gọi phạt nặng chủ nhà UAE

TTO - Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận sẽ mở cuộc điều tra, các CĐV và báo chí Qatar đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu tổ chức này phải phạt thật nặng chủ nhà UAE.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên