15/12/2023 20:34 GMT+7

Hộ gia đình 1 người tăng chóng mặt, Hàn Quốc lo giới trẻ từ bỏ hôn nhân

Chính quyền Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thông số kỷ lục về xu hướng sống độc thân của người dân nước này, hay còn gọi là hộ gia đình một người.

Một gia đình Hàn Quốc đang dùng bữa - Ảnh: REUTERS

Một gia đình Hàn Quốc đang dùng bữa - Ảnh: REUTERS

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố vào ngày 12-12 cho biết nước này có đến 7.502.000 hộ gia đình một người tính đến cuối năm 2022, tăng 336.000 hộ so với năm 2021 và chiếm 1/3 (34,5%) tổng số hộ gia đình trên toàn quốc.

Xếp sau hộ gia đình một thành viên lần lượt là hộ gia đình 2 người (28,8%), 3 người (19,2%) và 4 người (17,6%).

Trong số những hộ gia đình một người, tỉ lệ người ở độ tuổi 20 chiếm tỉ trọng lớn nhất với 19,2%. Theo sau là những người ở độ tuổi 70 (18,6%) và tuổi 30 (17,3%).

Đối với nữ giới, nhóm tuổi chiếm tỉ lệ lớn nhất là những người từ 70 tuổi trở lên với 27,9%, phụ nữ trong độ tuổi 20 chiếm 18,9%. Trong khi đó, chủ hộ nam giới ở độ tuổi 30 chiếm 22% và trong độ tuổi 20 chiếm 19,5%.

Hàn Quốc chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của hộ gia đình một người bắt đầu từ năm 2015 (27,2%). Đến năm 2019, con số này chính thức chạm mốc 30%.

Theo báo The Korea Times, sự thay đổi rõ rệt về nhân khẩu học nói trên khiến nhiều chuyên gia nước này lo ngại. Họ cho rằng số lượng người trẻ Hàn Quốc lựa chọn trì hoãn hoặc từ bỏ hôn nhân ngày một tăng cao xuất phát từ bối cảnh nền kinh tế đầy biến động - khiến tỉ lệ sinh nở tại xứ sở kim chi vốn đã thấp nay lại càng tồi tệ hơn.

Hàn Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và đứng trước nguy cơ trở thành xã hội siêu già vào năm 2025, với tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 20% dân số.

Trang Businesskorea cho biết mặc dù số lượng hộ gia đình một người chiếm tỉ lệ cao nhất nhưng thu nhập hằng năm của nhóm này chỉ chiếm chưa tới một nửa tổng thu thập của toàn bộ các hộ gia đình (44,5%). Điều này củng cố nhận định của các nhà nghiên cứu về việc người trẻ Hàn Quốc ngại lập gia đình do kinh tế khó khăn.

Thêm vào đó, báo The Dong-a Ilbo cho biết hệ thống phúc lợi xã hội của Hàn Quốc hiện tại được xây dựng để phù hợp với các hộ gia đình có nhiều thành viên. Do đó, kiểu gia đình một người sẽ bị “thiệt thòi”, không nhận được đầy đủ lợi ích như thông thường.

Sống độc thân đã trở thành lối sống phổ biến tại Hàn Quốc. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến tỉ lệ hộ gia đình một người tại nước này đến năm 2030 sẽ tăng thành 40%.

Ai cũng thích sống ở New York nhưng độc thân thì dễ... ếAi cũng thích sống ở New York nhưng độc thân thì dễ... ế

New York tiếp tục được bầu chọn là thành phố tệ nhất dành cho người độc thân trong năm 2023 do chi phí hẹn hò quá cao và cơ hội hẹn hò quá thấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên