30/03/2024 09:51 GMT+7

Hoàn Cầu Đà Lạt không trả Dinh 1, đề nghị cưỡng chế

UBND TP Đà Lạt đề xuất cưỡng chế thu hồi Dinh 1 từ đơn vị đang sử dụng là Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt.

Dinh 1 được giao cho Hoàn Cầu Đà Lạt kinh doanh mà không qua đấu giá đất, tài sản - Ảnh: M.V.

Dinh 1 được giao cho Hoàn Cầu Đà Lạt kinh doanh mà không qua đấu giá đất, tài sản - Ảnh: M.V.

Ngày 30-3, UBND TP Đà Lạt cho biết đã báo cáo tiến độ thu hồi Dinh 1 từ Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt (Hoàn Cầu Đà Lạt). Theo đó, đề nghị thực hiện cưỡng chế thu hồi Dinh 1 để đấu giá theo quy định.

Dinh 1 được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Hoàn Cầu Đà Lạt vào năm 2014 để thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng đặt tên King Palace.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm của việc này tại kết luận 929/KL-TTCP. Sau kết luận thanh tra, năm 2021 UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản về chấm dứt hoạt động dự án King Palace. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cũng đã thu hồi chứng nhận đầu tư, đình chỉ dự án.

Dinh 1 vẫn đang có hoạt động kinh doanh du lịch dù đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép - Ảnh: M.V.

Dinh 1 vẫn đang có hoạt động kinh doanh du lịch dù đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép - Ảnh: M.V.

Tháng 11-2023, UBND TP Đà Lạt ra thông báo yêu cầu Hoàn Cầu Đà Lạt bàn giao Dinh 1 để thực hiện các thủ tục tiếp theo trong vòng 60 ngày. Đến nay đã quá hạn hơn 1 tháng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện và có đơn kiến nghị.

Hiện Hoàn Cầu Đà Lạt vẫn tổ chức kinh doanh tại Dinh 1 (King Palace). Các hoạt động tham quan tại đây vẫn diễn ra bình thường bất chấp các giấy phép đã bị thu hồi.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản thông báo không xem xét các nội dung kiến nghị của Công ty Hoàn Cầu vì không thuộc thẩm quyền giải quyết; yêu cầu chủ đầu tư chấp hành chấm dứt hoạt động dự án King Palace.

Để thu hồi đất tại Dinh 1, riêng Sở Tài nguyên và Môi trường đã 3 lần gửi giấy mời nhưng bất thành. Còn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng có biên bản giao cho UBND TP Đà Lạt hiện trạng tài nguyên rừng tại dự án nhưng không kiểm tra, đánh giá lại được trữ lượng rừng.

Trong khi Dinh 1 chưa thể thu hồi mới đây UBND tỉnh Lâm Đồng đã đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục đấu giá Dinh 1 và một số tài sản công khác. UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các điều kiện để tổ chức đấu giá phải hoàn thiện chậm nhất trong tháng 4-2024 để không gây lãng phí tài sản công và ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước.

Dinh 1 là quần thể kiến trúc đẹp, lâu đời của Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Dinh 1 là quần thể kiến trúc đẹp, lâu đời của Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Tháng 5-2023, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh phê duyệt và tạm ứng 58,6 tỉ đồng từ ngân sách hoàn trả cho chủ đầu tư Hoàn Cầu Đà Lạt do chấm dứt hoạt động dự án King Palace. Sở cũng ghi nhận số tiền Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt đầu tư vào dự án có chứng từ thanh toán hơn 17 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Hoàn Cầu Đà Lạt cho biết đã đầu tư vào dự án hơn 141 tỉ đồng và việc tính toán của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng chưa đầy đủ. Do đó, Hoàn Cầu Đà Lạt chưa thống nhất với việc thu hồi đất cũng như chấm dứt hợp đồng thuê đất.

Đà Lạt đấu giá 25 khu Đà Lạt đấu giá 25 khu 'đất vàng' nổi tiếng, tính thu 600 tỉ đồng

TP Đà Lạt đang làm thủ tục để đấu giá bán, cho thuê 25 nhà, biệt thự nổi tiếng, dự tính thu về khoảng 600 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên