19/02/2024 10:52 GMT+7

Học sinh vùng cao phấn khởi khoe lì xì buổi học đầu năm

Ngày 19-2, tại buổi trở lại trường đầu năm mới Giáp Thìn, hàng ngàn học sinh các cấp học tại huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam bất ngờ được nhận bao lì xì đỏ.

Học sinh một trường tiểu học miền núi Nam Trà My, Quảng Nam khoe bao lì xì đầu năm mới - Ảnh: CLB

Học sinh một trường tiểu học miền núi Nam Trà My, Quảng Nam khoe bao lì xì đầu năm mới - Ảnh: CLB

Theo đó, tại buổi chào cờ đầu tuần đầu năm mới, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại huyện Nam Trà My đã nhận bao lì xì đỏ từ các thầy cô.

Buổi đi học đầu năm mới vì thế mà trở nên sôi nổi, vui vẻ hơn thường ngày.

Được biết, có gần 10.000 học sinh được nhận bao lì xì đầu năm mới từ nguồn huy động của thầy Nguyễn Trần Vỹ, phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Vỹ cho hay đã ấp ủ kế hoạch lì xì cho các bạn học sinh từ trước đó khá lâu.

Trong thời gian này, thầy Vỹ kết nối vận động các nhà tài trợ được khoảng 50 triệu đồng, rồi mang đi đổi thành tiền mới mệnh giá 5.000 đồng bỏ vào bao lì xì.

Trước buổi chào cờ đầu năm mới, thầy Vỹ đã gửi những bao lì xì này đến 28 trường trong huyện, để nhờ cán bộ tổng phụ trách Đội và các thầy cô từng trường trao gửi đến học sinh.

Theo thầy Vỹ, giá trị tiền lì xì chỉ là con số nhỏ, nhưng mục đích chính của hoạt động này là động viên tinh thần các em trong ngày học đầu năm mới, vận động các em trở lại trường đầy đủ.

Theo thầy Vỹ, nhiều học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số không có phong tục nhận lì xì đầu năm, do đó đây cũng là hoạt động thú vị giúp các em hiểu thêm về văn hóa lì xì đầu năm mới của người Việt.

Thầy Vỹ nói việc khó nhất trong chương trình là đổi tiền lẻ. Thầy đã nhờ một số người quen kết nối các ngân hàng để đổi được 2 thùng tiền lẻ loại mới.

Để tiết kiệm chi phí, thầy còn nhờ mối mua giúp các bao lì xì giá rẻ. Thầy Vỹ cười, bảo chưa biết số bì lì xì đã gửi có phát đủ không, do đó đã chuẩn bị tinh thần để lấy tiền lương bù vào số thiếu hụt!

Được biết, đây đã là năm thứ 4 thầy Vỹ tổ chức chương trình lì xì Tết cho học sinh

Dãy bao lì xì đỏ được chuẩn bị để trao cho các em học sinh buổi chào cờ đầu năm mới - Ảnh: CLB

Dãy bao lì xì đỏ được chuẩn bị để trao cho các em học sinh buổi chào cờ đầu năm mới - Ảnh: CLB

Nhiều bạn khoe bao lì xì trong trang phục thổ cẩm truyền thống trong ngày chào cờ - Ảnh: CLB

Nhiều bạn khoe bao lì xì trong trang phục thổ cẩm truyền thống trong ngày chào cờ - Ảnh: CLB

Giáo viên Trường THCS Trà Tập phát bao lì xì năm mới cho các em học sinh - Ảnh: CLB

Giáo viên Trường THCS Trà Tập phát bao lì xì năm mới cho các em học sinh - Ảnh: CLB

Hai em học sinh người dân tộc thiểu số vui vẻ bên bao lì xì mới nhận - Ảnh: CLB

Hai em học sinh người dân tộc thiểu số vui vẻ bên bao lì xì mới nhận - Ảnh: CLB

Lì xì gì mà có 50.000 đồng: Niềm vui không ở phong bao nhiều hay ítLì xì gì mà có 50.000 đồng: Niềm vui không ở phong bao nhiều hay ít

'Người có điều kiện lì xì nhiều, người không có điều kiện lì xì ít. Tất cả đều nên được đón nhận trong niềm vui. Nếu đặt nặng cho nhiều cho ít thì không nên!'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên