18/08/2020 19:43 GMT+7

Hơn 1.300 người làm việc ở Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng âm tính với COVID-19

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết qua xét nghiệm cho hơn 1.300 người làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hơn 1.300 người làm việc ở Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở chợ Hòa Cầm, TP Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Việc lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 ở đây được thực hiện ngày 17-8 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Đà Nẵng) thực hiện. Đơn vị này đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.300 người làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố, kết quả 100% mẫu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó Bộ Y tế công bố ca bệnh COVID-19 số 769 tên N.T.T.H. (nữ, hiện là cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng), trường hợp bệnh nhân là cán bộ đang làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cũng thông tin nhanh về trường hợp tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường mắc bệnh COVID-19

Theo đó, người này là bệnh nhân 987 tên Đ.T.K.P., 46 tuổi, trú đường Hóa Sơn 4, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân là tiểu thương bán cà (ngày rằm, mồng 1 bán bông) tại lô 413 chợ đầu mối Hòa Cường (địa chỉ cổng chính: 65 Lê Nổ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với bà Đ.T.K.P. hoặc có đến khu vực xung quanh lô 413 chợ đầu mối Hòa Cường từ ngày 15-8 đến ngày 18-8 được khuyến cáo lập tức liên hệ với trung tâm y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo.

Xử phạt gần 1.000 trường hợp vi phạm phòng chống dịch

Từ ngày 27-7 đến chiều 18-8, TP Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt 996 trường hợp với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết...

Một cán bộ nhiễm COVID-19, trung tâm hành chính Đà Nẵng vận hành ra sao? Một cán bộ nhiễm COVID-19, Trung tâm hành chính Đà Nẵng vận hành ra sao?

TTO - Sau khi một nữ cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng nhiễm COVID-19, bộ máy hành chính chuyển sang làm việc trực tuyến tại nhà.


TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên