19/10/2020 10:23 GMT+7

Hơn 250.000 người ở châu Âu chết vì COVID-19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngày 18-10, châu Âu ghi nhận một cột mốc đáng ngại nữa về đại địch COVID-19 khi số người chết vì căn bệnh này trên khắp lục địa già đã vượt qua 250.000 ca.

Hơn 250.000 người ở châu Âu chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Một quán cá phê đóng cửa tại Brussels, Bỉ ngày 8-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Channel News Asia, nhiều quốc gia châu Âu những ngày qua đã phải khẩn trương triển khai hoặc tái áp đặt các biện pháp hạn chế với những sinh hoạt thường ngày của người dân để ứng phó với trình trạng số ca nhiễm virus corona tăng 44% trong tuần vừa rồi.

Cuối tuần qua, các lệnh giới nghiêm đã có hiệu lực với hàng triệu người dân Pháp trong khi Thụy Sĩ cũng yêu cầu mọi công dân nước này phải đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng.

Với tổng số hơn 250.000 người đã chết vì COVID-19, châu Âu đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề thứ hai trên thế giới sau châu Mỹ Latin và Caribe, khu vực đã ghi nhận hơn 350.000 người chết.

Vương quốc Anh vẫn đang là nước bị ảnh hưởng nặng nhất tại châu Âu nếu nhìn vào số người bệnh đã chết. Quốc gia này chiếm tới gần 1/5 tổng số người đã chết vì COVID-19 của toàn châu lục.

Anh vẫn đang chật vật ứng phó đại dịch corona. Giới chức địa phương tại đây vẫn không muốn tái áp đặt các lệnh hạn chế, phong tỏa toàn khu vực mà chỉ thực hiện việc này ở quy mô cục bộ để không tiếp tục gây ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Ngày 18-10 Pháp ghi nhận gần 30.000 ca nhiễm mới, thấp hơn không nhiều so với kỷ lục 32.427 ca mới của ngày trước đó (17-10).

Khoảng 1.900 người bệnh COVID-19 tại Pháp hiện vẫn phải nằm phòng điều trị tích cực. Chính phủ Pháp đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21h-6h sáng mỗi ngày trong ít nhất một tháng tại 9 thành phố, trong đó có thủ đô Paris, để ngăn ngừa dịch bệnh.

Quy định giới nghiêm này ước tính ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 20 triệu người dân. Người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt 135 euro (158 USD) nếu không thể cung cấp được lý do thỏa đáng khi ra ngoài vào giờ giới nghiêm.

Chính phủ Thụy Sĩ ngày 18-10 thông báo sẽ áp dụng một số quy định phòng dịch, trong đó có điều khoản bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng từ ngày 19-10 và cấm tụ tập nhiều hơn 15 người.

Tại Ý, Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 18-10 cũng đã công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch bệnh, trong đó có các quy định hạn chế áp dụng với các quán bar, nhà hàng và tăng cường làm việc từ xa.

Siêu ác mộng COVID-19 tăng lại ở châu Âu khi mùa đông tới Siêu ác mộng COVID-19 tăng lại ở châu Âu khi mùa đông tới

TTO - Các quốc gia châu Âu lại phải ban hành lệnh giới nghiêm, phong tỏa một phần các thành phố trong bối cảnh lo sợ kịch bản ác mộng về sự tăng trở lại các ca COVID-19 đầu mùa đông năm nay.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: châu Âu covid-19 Corona