14/03/2024 19:20 GMT+7

Hơn 30 năm tù cho nhóm đối tượng đòi tiền bảo kê quán nhậu

Do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, 9 bị cáo đã thống nhất với nhau đòi tiền bảo kê quán nhậu, cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: KHẮC TÂM

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 14-3, tại Nhà văn hóa phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, TAND thị xã Vĩnh Châu mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Các bị cáo bao gồm: Sơn Phương (sinh năm 1994), Lý Pu (sinh năm 1995), Huỳnh Phước Hải (sinh năm 1996), Thạch Đel (sinh năm 1992), Sơn Điệp (sinh năm 1982), Thạch Quy (sinh năm 2000), Huỳnh Hoàng Thái (sinh năm 1990), Thạch Văn Dương (sinh năm 1991) cùng ngụ phường 2, thị xã Vĩnh Châu và Thạch Thanh Nhật (sinh năm 1994), ngụ xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, cả nhóm bị cáo đã thống nhất với nhau tìm cách cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Vào khoảng 14h ngày 6-9-2023, Thạch Thanh Nhật, Huỳnh Hoàng Thái, Thạch Đel, Huỳnh Phước Hải, Thạch Quy, Sơn Điệp, Thạch Văn Dương, Sơn Phương đã rủ rê và bàn bạc cùng nhau đi đến quán nhậu "Quý", thuộc khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, do ông Đ.K.S. (73 tuổi) làm chủ quán để đòi tiền bảo kê quán.

Sau đó cả nhóm lấy được số tiền 500.000 đồng của bị hại S. để tiêu xài cá nhân.

Đến 10h ngày 9-9-2023, Thạch Thanh Nhật gặp trực tiếp Sơn Phương và điện thoại cho ông S. tiếp tục yêu cầu ông phải đưa cho nhóm của Phương mỗi tháng 1.000.000 đồng để bảo kê quán, nếu không đưa sẽ có người đến quán đập phá tài sản.

Khoảng 9h30 ngày 10-9-2023, Sơn Phương gọi điện thoại rủ Lý Pu tiếp tục đi đến quán nhậu "Quý" để lấy tiền bảo kê.

Khi đến quán nhậu "Quý", Pu đứng phía bên ngoài đường lộ để canh, còn Phương trực tiếp vào quán gặp ông S. lấy tiền bảo kê quán. Lúc này ông S. đã đưa cho Phương số tiền 1.400.000 đồng, khi Phương vừa nhận tiền bảo kê thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do hành vi phạm tội đã gây ra.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thạch Văn Dương 5 năm tù, Sơn Phương 4 năm 6 tháng tù, Thạch Thanh Nhật 4 năm tù, Lý Pu 3 năm 6 tháng tù, Huỳnh Phước Hải 3 năm 6 tháng tù, Thạch Đel 3 năm 6 tháng tù, Sơn Điệp 3 năm tù, Thạch Quy 3 năm tù và Huỳnh Hoàng Thái 3 năm tù cùng về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Bắt một phóng viên có hành vi cưỡng đoạt tài sảnBắt một phóng viên có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Biết một người ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) có vi phạm về đất đai, xây dựng, một phóng viên đã yêu cầu ông này đưa 150 triệu đồng, nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên