17/10/2016 13:17 GMT+7

Hơn 4.000 hồ sơ đất Kiên Giang bị ngập

K.NAM
K.NAM

TTO - Hơn 4000 hồ sơ đất đai của Sở Tài nguyên và môi trường Kiên Giang đã bị ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài từ tối 16-10 đến rạng sáng 17-10.

Trụ sở Văn phòng đăng đý quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang bị ngập nặng - Ảnh: K.Nam
Trụ sở Văn phòng đăng đý quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang bị ngập nặng - Ảnh: K.Nam

Sáng 17-10, ông Nguyễn Hồng Phong - Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang - cho biết cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày 16 tới rạng sáng nay đã khiến cho trụ sở cơ quan này và nhiều cơ quan lân cận bị ngập nặng.

Theo ông Phong, đáng lo ngại nhất là khu vực văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bị ngập hơn 0,5m. Sau khi phát hiện sự việc, Sở đã huy động cán bộ nhân viên tát nước ra ngoài, nhưng vẫn có gần 4.000 hồ sơ đất đai và một số máy móc bị ảnh hưởng.

Tại xí nghiệp in Hồ Văn Tẩu liền kề Sở TN&MT, tình hình cũng tương tự dù xí nghiệp đã đắp đập dã chiến.

Theo ghi nhận, nhiều con hẻm trên địa bàn TP Rạch Giá cũng bị ngập sâu trung bình khoảng 0,5m nước.

Từ đầu mùa mưa đến nay, cơn mưa ngày 16-10 là cơn mưa đầu tiên khiến đô thị ven biển này bị ngập nặng.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên