12/12/2017 06:19 GMT+7

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Diễn viên gốc Việt hiếm hoi được đề cử hạng mục quan trọng hay loạt 'con cưng' của các nhà phê bình bỗng... lép vế trước các đối thủ kín tiếng là những thú vị đáng được người hâm mộ quan tâm.

Trailer phim Downsizing

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách đề cử năm nay, tính riêng hạng mục cá nhân là cái tên Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt (sinh tại Thái Lan - hiện sống ở Mỹ cùng gia đình) trong phim hài giả tưởng Downsizing do Alexander Payne đạo diễn. 

Hồng Châu được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Octavia Spencer (The Shape of Water) hay Allison Janney (I, Tonya).

Hồng Châu chỉ mới tham gia hai phim điện ảnh nhưng diễn xuất của cô trong Downsizing thậm chí còn nổi bật hơn cặp diễn viên chính là Matt Damon và Kristen Wiig. 

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 2.

Hồng Châu trong Downsizing

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 3.

Hồng Châu trong Downsizing

Cũng gây bất ngờ như Hồng Châu ở hạng mục Nữ diễn viên phụ là nữ rapper da màu Mary J. Blige (Mudbound) lần đầu tiên được đề cử. 

Trước đó, Mary đã gặt hái khá nhiều danh hiệu nhờ vai diễn người vợ tận tụy, ưu tư cùng chồng gánh vác gia đình.

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 4.

Mary J. Blige (Mudbound)

Từng được dự đoán sẽ có đề cử khích lệ, củng cố nữ quyền nhưng cuối cùng Wonder Woman lại bất ngờ trắng tay dù trước đó đã được Viện phim Mỹ chọn là 1 trong 10 phim xuất sắc của năm. 

Doanh thu hơn 800 triệu USD và nhận nhiều lời khen ngợi song tác phẩm của nữ đạo diễn Patty Jenkins vẫn nằm ngoài lề Quả cầu vàng.

Hai bộ phim nhận được nhiều lời phê bình tích cực nhất năm qua là Get Out Call Me By Your Name cũng không tạo thế áp đảo, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. 

Trailer phim Call me by your name 

Trailer phim Get Out

Get Out dù trở thành phim kinh dị ăn khách nhất năm, chỉ mang về hai đề cử cho Phim thể loại hài/ nhạc kịch và Nam diễn viên chính (Daniel Kaluuya) cùng thể loại.

Trường hợp của Call Me By Your Name cũng tương tự, tác phẩm gây sóng gió truyền thông suốt thời gian qua chỉ dừng lại với ba đề cử cho Phim thể loại chính kịch và Nam diễn viên chính/ Nam diễn viên phụ lần lượt cho Timothée Chalamet và Armie Hammer. 

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 7.

Call By your Name

Cái tên đạo diễn Luca Guadagnino đã không nằm trong đề cử như kỳ vọng và hạng mục Kịch bản chuyển thể cũng vuột khỏi tầm tay.

Ngoài ra, "cục cưng" của Hollywood là Jennifer Lawrence cũng bất ngờ không lọt vào đề cử Nữ diễn viên chính thể loại chính kịch dù đã có phần trình diễn khá táo bạo và can đảm trong phim kinh dị Mother! của Darren Aronofsky. 

Tuy nhiên hạng mục Nữ diễn viên chính thể loại chính kịch cũng khá gai góc và nặng ký với Meryl Streep (The Post), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)...

Trailer phim The Post

Trong khi đó ở hạng mục Nam diễn viên chính thể loại nhạc kịch thì cái tên sao trẻ Ansel Elgort (Baby Driver) chễm chệ có tên cùng đàn anh Hugh Jackman (The Greatest Showman), Steve Carell (Battle of the Sexes), James Franco (The Disaster Artist)... 

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 9.

Ansel Elgort (Baby Driver)

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 10.

Hugh Jackman (The Greatest Showman)

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 11.

James Franco (The Disaster Artist)

Bộ phim Baby Driver tuy thắng lớn và chiếm nhiều cảm tình của giới phê bình nhưng không được đánh giá cao ở Quả cầu vàng.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Angelina Jolie được đề cử Quả cầu vàng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài - tác phẩm First They Killed My Father do chính cô đạo diễn. 

The Square - bộ phim giành Cành cọ vàng hồi tháng 5 và thắng áp đảo giải điện ảnh châu Âu vài ngày trước, cũng có mặt trong hạng mục này.

Trailer phim First They Killed My Father 

Trailer phim The Square 

Gây tiếc nuối nhiều nhất cho người hâm mộ có lẽ là sự thiếu vắng Jake Gyllenhaal trong hạng mục Nam diễn viên chính thể loại phim chính kịch. 

Nỗ lực với bộ phim tâm lý Stronger kể về nạn nhân của một vụ nổ bom của Jake dường như không giúp anh chạm vào thành tựu sự nghiệp. 

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 14.

Thay vào đó là Denzel Washington trong bộ phim Roman J. Israel Esq. bị báo chí đánh giá không cao.

Kế đến phải kể tới phim hài lãng mạn The Big Sick được đánh giá là phim tình cảm thành công nhất hè vừa qua, khiến hãng Amazon bỏ tiền quảng bá suốt những tháng cuối năm song vẫn trượt hàng loạt đề cử các hạng mục quan trọng. 

Trailer phim The big sick 

Dường như lùm xùm tình dục của thành viên ban điều hành Amazon đã khiến hãng này thất bại toàn tập tại Quả cầu vàng năm nay.

Phim đoạt giải Sư tử vàng The Shape of Water dẫn đầu đề cử với 7 giải thưởng trong đó Phim chính kịch hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ chính thể loại chính kịch (Sally Hawkins) và Nam/ Nữ diễn viên phụ. 

Trailer The shape of water 

The Shape of Water kể về câu chuyện tình kỳ lạ nhưng cũng lãng mạn và trắc trở giữa một phụ nữ câm điếc và một sinh vật kỳ dị được phong như là vị thần.

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng - Ảnh 17.

The Shape of Water

Trailer three billboards outside ebbing, missouri 

Theo sát là 6 đề cử dành cho The Post - bom tấn nghệ thuật của Steven Spielberg và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - phim về hài châm biếm về cảnh sát Mỹ do Martin McDonagh viết kịch bản và đạo diễn. 

Phim độc lập Lady Bird của nữ đạo diễn Greta Gerwig giành 4 đề cử nhưng trượt mất đề cử quan trọng dành cho Gerwig ở hạng mục Đạo diễn.

Kết quả Quả cầu vàng sẽ công bố ngày 8-1-2018.

Trailer phim Lady bird

Danh sách đề cử một số giải điện ảnh của Quả cầu vàng lần thứ 75

Phim chính kịch: Call Me by Your Name; Dunkirk; The Post; The Shape of Water; Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Phim hài/ nhạc kịch: The Disaster Artist; Get Out; The Greatest Showman; I, Tonya; Lady Bird

Đạo diễn xuất sắc nhất: Guillermo del Toro (The Shape of Water); Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri); Christopher Nolan (Dunkirk); Ridley Scott (All The Money in the World); Steven Spielberg (The Post)

Nam chính thể loại chính kịch: Timothée Chalamet (Call Me by Your Name); Daniel Day-Lewis (Phantom Thread); Tom Hanks (The Post); Gary Oldman (Darkest Hour); Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Nữ chính thể loại chính kịch: Jessica Chastain (Molly’s Game); Sally Hawkins (The Shape of Water); Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri); Meryl Streep (The Post); Michelle Williams (All the Money in the World)

Nam chính thể loại hài/ nhạc kịch: Steve Carell (Battle of the Sexes); Ansel Elgort (Baby Driver); James Franco (The Disaster Artist); Hugh Jackman (The Greatest Showman); Daniel Kaluuya (Get Out)

Nữ phụ thể loại hài/ nhạc kịch: Judi Dench (Victoria & Abdul); Helen Mirren (The Leisure Seeker); Margot Robbie (I, Tonya); Saoirse Ronan (Lady Bird); Emma Stone (Battle of the Sexes);

Kịch bản xuất sắc nhất: Guillermo Del Toro, Vanessa Taylor (The Shape of Water); Greta Gerwig (Lady Bird); Liz Hannah, Josh Singer (The Post); Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri); Aaron Sorkin (Molly’s Game)

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: The Boss Baby; The Breadwinner; Coco; Ferdinand; Loving Vincent

Phim nói tiếng nước ngoài: A Fantastic Woman; First They Killed My Father; In the Fade; Loveless; The Square

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên