02/10/2023 17:31 GMT+7

Hủy quyết định cưỡng chế 2 trong 79 biệt thự trái phép: TP Phú Quốc muốn chờ tòa phúc thẩm

UBND TP Phú Quốc cho rằng bản án hủy các quyết định liên quan đến cưỡng chế 2 trong 79 căn biệt thự trái phép ở ấp Đường Bào là chưa đúng thực tế. Địa phương triển khai có thiếu sót về kỹ thuật hay không sẽ chờ phán quyết của tòa phúc thẩm.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc - trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến 79 căn biệt thự trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc - trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến 79 căn biệt thự trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bản án chưa đúng thực tế

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức chiều 2-10, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho biết liên quan việc Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên hủy các quyết định của chủ tịch UBND TP Phú Quốc về việc phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế hai căn biệt thự xây trái phép của ông L.X.H. và ông V.Đ.K. ngày 9-11-2022, UBND TP Phú Quốc cho rằng bản án của tòa chưa đúng thực tế. 

Đất do xã hay TP Phú Quốc quản lý cũng đều là đất nhà nước. Qua đó, địa phương cũng đã có kháng cáo đến tòa cấp cao.

"Sau khi tòa cấp cao xét xử phúc thẩm rồi có kết quả như thế nào, địa phương sẽ thông tin tiếp đến báo chí. Sau hai bản án tòa tuyên hủy trên, địa phương vẫn tiếp tục và kiên quyết xử lý các căn biệt thự còn lại, không có vùng cấm và không chùn bước", ông Toàn nói.

UBND TP Phú Quốc cho biết đến nay 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên, địa phương đã lập biên bản xử lý khoảng 60 trường hợp. Trong số 60 trường hợp này, UBND TP Phú Quốc đã ban hành xử lý hành chính được 30 trường hợp (có 27 trường hợp được ban hành quyết định cưỡng chế và địa phương cưỡng chế hoàn thiện được 16 căn biệt thự).

Chủ biệt thự chỉ mua bán giấy tay

Trước đó, ngày 21-8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L.X.H. ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ (TP Phú Quốc) và ông V.Đ.K. ở quận Bình Tân (TP.HCM), kiện chủ tịch UBND TP Phú Quốc về việc cưỡng chế 2 trong 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên diện tích đất gần 19ha ở ấp Đường Bào (xã Dương Tơ).

Tòa cũng hủy quyết định của chủ tịch UBND TP Phú Quốc về việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế đối với ông H. và ông K.. Hành vi cưỡng chế của chủ tịch UBND TP Phú Quốc vào ngày 9-11-2022 đối với ông H. và ông K. là trái quy định của pháp luật.

Địa phương cưỡng chế hai căn biệt thự của ông H. và ông K. vào ngày 9-11-2022 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Địa phương cưỡng chế hai căn biệt thự của ông H. và ông K. vào ngày 9-11-2022 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 25-8-2022, UBND xã Dương Tơ lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. và K. vì có hành vi chiếm đất nông nghiệp trồng cây lâu năm ở ấp Đường Bào. Đất này do UBND xã Dương Tơ quản lý theo quyết định 2600. Trong đó, ông K. xây biệt thự trái phép với diện tích 500,9m2; ông H. xây biệt thự trái phép với diện tích 502,3m2.

Ngày 9-9-2022, ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc - ra quyết định xử phạt hành chính ông H. và ông K. mỗi người 7,5 triệu đồng.

Ngày 31-10-2022, chủ tịch UBND TP Phú Quốc ra quyết định cưỡng chế hai căn biệt thự của ông H. và ông K. (thời gian 10 ngày kể từ ngày ký quyết định). Đến ngày 9-11-2022, địa phương tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 2 căn biệt thự trên của hai ông.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang xác nhận lại vị trí đất của hai ông. Ngày 17-8-2023, đơn vị có công văn trả lời tòa án tỉnh là diện tích đất của ông H. và ông K. chiếm không nằm trong quyết định 2600.

Trong bản án, ông H. cũng như ông K. thừa nhận việc chuyển nhượng đất bằng giấy tay từ ông Đào Văn Quy. Khu đất trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc:  "Sẽ xử lý đúng theo quy định"Phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc: 'Sẽ xử lý đúng theo quy định'

TTO - Đó là lời khẳng định của ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt - khi được hỏi về việc nhiều căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên