Tag: huyện Châu Phú

Hàng ngàn người ‘đội nắng’ xem đua xuồng trên cánh đồng lũ

Hàng ngàn người đã đổ về cánh đồng xả lũ cặp tuyến đường tỉnh 945 để xem đua xuồng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 1-2023 trong mùa nước nổi.

Bắt nghi phạm dùng sổ đỏ giả lừa đảo 400 triệu đồng

Nguyễn Minh Kháng đã lên mạng xã hội đặt mua sổ đỏ giả rồi lừa đảo 400 triệu đồng để tiêu xài.

Bắt nguyên bí thư xã Bình Thủy vì ký khống cả ngàn hồ sơ xe

Nguyên bí thư, chủ tịch UBND xã và cán bộ xã Bình Thủy bị bắt vì đã ký khống trên 1.600 hồ sơ hợp đồng mua bán xe cho “cò” để tiếp tay tiêu thụ xe gian.

Tiểu thương Cái Dầu kêu cứu vì buôn bán trong cảnh ‘hai không’

Suốt một năm nay, kể từ khi xảy ra cháy chợ, tiểu thương tại trung tâm thương mại Cái Dầu phải buôn bán trong cảnh “hai không”: không điện, không nước.

Cán bộ xã thuê máy Kobe cạp đất kênh 7 gây sạt lở nặng

Cán bộ xã Bình Chánh (An Giang) tự ý thuê máy Kobe (máy xúc đất) cạp 900 gàu đất cặp kênh 7 để lắp hầm, đã làm sạt lở nghiêm trọng.

Bênh vực mẹ, con trai bị cha ruột đâm tử vong

Tức giận vì con trai bênh vực mẹ mà đánh mình nên ông Lượm đã chạy vào bếp dùng dao Thái Lan đâm con trai tử vong.

Một phụ nữ tự thiêu nghi do trầm cảm, bỏ lại con thơ

TTO - Đưa con đi học xong, người mẹ trẻ đã đóng cửa khóa trái rồi tự thiêu. Đến khi lực lượng chức năng tông cửa vào thì nạn nhân đã chết cháy.

Nhà máy gạo ngàn tỉ 'chết đứng' vì thay đổi quy hoạch sử dụng đất

TTO - Dù đã có chủ trương đầu tư nhà máy gạo và bỏ ra hơn 540 tỉ đồng vào dự án, thế nhưng cuối năm 2021, chính quyền bất ngờ chuyển quy hoạch từ đất sản xuất thành… đất công viên khiến doanh nghiệp 'chết đứng'.

Tạm giữ hình sự nghi phạm khóa cửa nhốt vợ và cháu ngoại rồi đốt nhà

TTO - Do ghen nên nghi phạm Nguyễn Phước Chung lấy mền trùm lên người vợ đang nằm ngủ giữa nhà, rồi lấy thớt đập đầu chị. Sau đó, lấy can nhựa chứa 4 lít xăng đã mua trước đó đổ lên người vợ rồi bật lửa đốt để tự tử cùng vợ.

Huy động dân túc trực tổ, chốt ven sông Hậu để kiểm soát dịch COVID-19

TTO - Sau khi các huyện cù lao ven sông Hậu bùng phát dịch, chính quyền đã huy động nhân dân tham gia các chốt trực 24/24 ven sông để ngăn chặn người dân 2 bên bơi xuồng qua lại gây lây lan dịch bệnh. Đặc biệt là ổ dịch huyện Phú Tân có 849 ca nhiễm.