23/11/2021 13:51 GMT+7

Indonesia hướng đến phát triển du lịch công viên địa chất

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Chính phủ Indonesia đưa ra khái niệm phát triển công viên địa chất thông qua ba trụ cột: Bảo tồn, giáo dục và kinh tế của cộng đồng xung quanh.

Indonesia hướng đến phát triển du lịch công viên địa chất - Ảnh 1.

Sự hình thành đá tuyệt đẹp trên Công viên địa chất Belitong, Indonesia. Ảnh: thejakartapost.com

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đang hướng đến phát triển du lịch tại các công viên địa chất của nước này.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Công viên địa chất Indonesia lần thứ II được tổ chức vào ngày 22/11, người đứng đầu quốc gia Đông Nam Á này cho biết ngoài việc giáo dục trẻ em của quốc gia, các công viên địa chất cũng có thể được phát triển thành các điểm du lịch địa chất hấp dẫn. Công viên địa chất phù hợp với xu hướng du lịch trong thời kỳ đại dịch, trong đó ưu tiên du lịch sinh thái và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Ngoài việc tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên, khách du lịch cũng có thể tham gia vào việc bảo tồn môi trường, nghiên cứu lịch sử địa chất và sự đa dạng văn hóa xung quanh công viên Trái Đất. Với bản chất sự độc đáo của địa chất khu vực, núi lửa, hệ động thực vật cũng như văn hóa của người dân xung quanh công viên địa chất cùng với những câu chuyện trong mỗi công viên địa chất về núi cổ, sự phun trào trong quá khứ và cuộc hành trình của nền văn minh xung quanh công viên địa chất.

Theo Tổng thống Jokowi, trong thành công của việc phát triển du lịch công viên Trái Đất, cần cải thiện quản trị liên quan đến các nhà hoạt động công viên địa chất, giới học giả và cộng đồng xung quanh để tạo ra những ý tưởng sáng tạo, tạo ra những đột phá cụ thể để cân bằng giữa bảo tồn và nền kinh tế.

Còn theo Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Binsar Panjaitan, các công viên địa chất sẽ trở thành nam châm du lịch, cả trong nước và quốc tế. Quy định của Tổng thống (Perpres) số 9/2021 liên quan đến Phát triển Công viên Trái Đất, chính phủ đưa ra khái niệm phát triển công viên địa chất thông qua ba trụ cột: Bảo tồn, giáo dục và kinh tế của cộng đồng xung quanh. Với chiến dịch xúc tiến du lịch công viên địa chất thông qua chương trình "Tự hào du lịch Indonesia".

Indonesia đã có sáu Công viên địa chất toàn cầu được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất Belitong, Caldera Toba, Ciletuh-Pelabuhan Ratu, Rinjani, núi Sewu và núi Batur- Bali.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên