02/04/2024 09:04 GMT+7

Iran thề trả thù Israel sau khi tòa lãnh sự quán ở Syria bị san phẳng

Tờ New York Times dẫn lời 4 quan chức Israel giấu tên xác nhận Israel đứng sau vụ tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria. Bộ Ngoại giao Iran thề sẽ trả thù.

Tòa nhà Lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria bị đánh sập ngày 1-4 - Ảnh: REUTERS

Tòa nhà Lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria bị đánh sập ngày 1-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-4, truyền thông Syria và Iran đưa tin Lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria bị san phẳng.

Israel san phẳng Lãnh sự quán Iran ở Syria, một chuẩn tướng thiệt mạng - Nguồn video: AFP

Theo Hãng tin Reuters, chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Chuẩn tướng Zahedi là nhân vật hàng đầu trong Lực lượng Quds tinh nhuệ - một đơn vị chuyên về tình báo quân sự. Ông là chỉ huy cấp trung trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq, gia nhập IRGC hai năm sau cuộc cách mạng năm 1979.

Ngoài ra, Mohammad Hadi Haji Rahimi, phó chỉ huy Lực lượng Quds, cũng bị giết cùng với 5 sĩ quan khác.

Mục đích của Lực lượng Quds là xuất khẩu cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran ra nước ngoài. Mỹ đã ám sát cựu lãnh đạo Lực lượng Quds, tướng Qassem Soleimani, vào tháng 1 năm 2020, dưới thời cựu tổng thống Donald Trump.

Sau vụ việc, Israel từ chối bình luận, dù từng nhiều lần tấn công các mục tiêu ở Iran trong chiến dịch quân sự kéo dài 6 tháng ở Dải Gaza.

Dù vậy, IRGC vẫn đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Iran cũng có động thái tương tự và thề sẽ trả thù.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian gọi cuộc tấn công là "vi phạm mọi công ước quốc tế". Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran nói với đài truyền hình nhà nước rằng Tehran sẽ quyết định "phản ứng và trừng phạt đối với kẻ xâm lược".

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad, người sau đó đã có mặt tại hiện trường, cho biết đất nước của ông "lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tàn bạo này nhằm vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus và giết chết một số người vô tội".

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Pakistan cũng lên án vụ tấn công. Trong khi Hamas - được Iran hậu thuẫn - cho biết họ lên án vụ tấn công "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất".

Kể từ xung đột Israel - Hamas nổ ra ngày 7-10-2023, Israel đã tăng cường các cuộc không kích ở Syria chống lại lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - cả hai đều ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Các chuyên gia cho rằng lực lượng Houthi ở Yemen, cùng với Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon, tạo thành một phần của "trục kháng cự" của Iran - một liên minh quân sự được xây dựng trong 4 thập kỷ để chống lại sức mạnh của Israel và Mỹ ở Trung Đông.

Hezbollah của Lebanon, lực lượng hùng mạnh nhất trong "trục kháng cự" có 100.000 chiến binh, đã đấu súng với lực lượng Israel kể từ khi Hamas gây chiến với Israel.

Israel san phẳng Lãnh sự quán Iran ở SyriaIsrael san phẳng Lãnh sự quán Iran ở Syria

Syria cho biết nhiều người thương vong trong vụ không kích của Israel vào Lãnh sự quán Iran ở Damascus, trong đó gồm lãnh đạo lực lượng vệ binh của Tehran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: iran Syria Israel