Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Keangnam Vina cung cấp lại dịch vụ cho cư dân
TT - Sau gần nửa ngày các hộ dân tại tòa nhà Keangnam (Hà Nội) đấu tranh với chủ đầu tư đòi không được cắt điện, nước, khôi phục thẻ từ để ra vào nhà..., đêm 3-12 ban quản lý tòa nhà Keangnam đã phải đáp ứng yêu cầu của người dân, chấp nhận việc xem xét lại phí dịch vụ chung cư theo quy định của pháp luật.
![]() |
Cơ quan chức năng của Hà Nội không cho phép cách hành xử theo kiểu khi bất đồng về mức phí dịch vụ là đơn vị quản lý tùy tiện cắt điện, nước gây sức ép với người dân - Ảnh: M.QUANG |
Sự việc căng thẳng bắt đầu từ khoảng 12g30 ngày 3-12 khi ban quản lý tòa nhà Keangnam cắt điện, nước của gần 400 hộ dân sinh sống trong tòa nhà này, đồng thời cắt thẻ từ, phương tiện để ra vào tòa nhà và sử dụng thang máy của người dân. Trước sức ép của người dân và yêu cầu của chính quyền địa phương, chủ tịch Keangnam Vina Ha Jong Suk mới xuất hiện và ngồi vào bàn đàm phán.
Cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài khi ông Ha Jong Suk kiên quyết không chấp nhận yêu cầu của chính quyền phải mở thang máy cho dân. Phải đến khi ông Lê Văn Phương, phó trưởng Công an huyện Từ Liêm, kiên quyết yêu cầu Keangnam phải cung cấp lại toàn bộ dịch vụ cho người dân, nếu không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật thì phía Keangnam Vina mới chấp nhận cung cấp lại dịch vụ cho dân và cam kết không được cắt bất cứ loại hình dịch vụ nào của dân.
Cuộc họp cũng thống nhất sẽ định ngày đàm phán vào tuần tới với ban đại diện cư dân, dưới sự chủ trì của chính quyền địa phương.
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 4-12, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: “TP và các cơ quan chức năng của Hà Nội không cho phép cách hành xử theo kiểu khi bất đồng về mức phí dịch vụ là đơn vị quản lý tùy tiện cắt điện, nước gây sức ép với người dân”.
Ông Tuấn khẳng định ngay trong ngày 5-12, sở sẽ có văn bản gửi chủ đầu tư và UBND huyện Từ Liêm, yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ điện, nước và các dịch vụ thiết yếu cho người dân, đồng thời đề nghị UBND huyện Từ Liêm có trách nhiệm yêu cầu, giám sát chặt chẽ việc cung cấp các dịch vụ chung cư đối với người dân sống trong tòa nhà.
Theo ông Tuấn, ngay từ tháng 10-2011, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các quận huyện, thị xã, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP yêu cầu thực hiện các nội dung liên quan giá dịch vụ nhà chung cư theo đúng quyết định về giá trần dịch vụ nhà chung cư.
Ông Tuấn cho biết: “Ngoài các mức giá dịch vụ thiết yếu phải theo bảng giá của TP, nếu chủ đầu tư cung cấp các dịch vụ khác thì mức giá quy định là trên cơ sở thỏa thuận của chủ đầu tư với người dân. Ngay cả khi bất đồng trong thỏa thuận thì những dịch vụ thiết yếu vẫn phải cung cấp đầy đủ”.
-
TTO - Liên quan nhà ở xây dựng sai phép tại số 84 đường Láng, sáng 25-5 lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức phá dỡ ngôi nhà này.
-
TTO - Nhiều ngân hàng tuyên bố siết tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp gần như đóng băng... khiến nhiều dự án bất động sản đối diện với nguy cơ đình trệ.
-
Danh mục trong tương lai của tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới bao gồm Grand Marina, Saigon - dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên của Marriott tại Việt Nam nhưng quy mô lớn nhất thế giới.
-
TTO - Bộ Giao thông vận tải chấp thuận Tập đoàn Vingroup và Techcombank chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP.
-
TTO - Với hơn 3ha đất nhà nước giao xây dựng nhà máy trong cụm công nghiệp, 11 năm sau dự án vẫn chỉ là ‘bãi tha ma’, đất bị doanh nghiệp mang đi thế chấp, tạo món nợ khổng lồ hơn 2,5 triệu USD.
-
TTO - Sáng 24-5, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng liên quan khu đất vàng ven biển Đà Nẵng (trị giá gần 1.810 tỉ đồng) với phần hỏi tại tòa.
-
TTO - Người dân bị thu hồi đất với giá bồi thường 300.000 - 800.000 đồng/m2, sau đó doanh nghiệp phân lô bán nền giá 4,5 - 7 triệu đồng/m2. Suốt 4 năm qua, người dân bị thu hồi đất vẫn chưa được tái định cư.
-
TTO - Cụm công nghiệp Quảng Tâm có diện tích 35ha (huyện Tuy Đức) được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất vào cuối năm 2009 và bị lấn chiếm cho đến nay. Suốt 12 năm qua, chính quyền các cấp tỉnh này lúng túng xử lý không xong.
-
TTO - Việc gom đất, thổi giá "đón đầu" hai dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa và Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông) khiến chính quyền các địa phương vất vả ngăn chặn.
-
TTO - Hơn 100 dự án bất động sản với nhiều kiểu vướng mắc được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổng hợp kiến nghị, gửi đến UBND TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền từ tháng 3 đến tháng 5-2022.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận