29/11/2022 18:20 GMT+7

Khách quốc tế đến Việt Nam gần 3 triệu lượt người, tăng hơn 21 lần so với năm trước

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Tổng cục Thống kê cho biết trong 11 tháng năm nay khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,95 triệu lượt người, tăng 21,1 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 81,9% so với thời kỳ trước dịch COVID-19 bùng phát.

Khách quốc tế đến Việt Nam gần 3 triệu lượt người, tăng hơn 21 lần so với năm trước - Ảnh 1.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng vọt trong 11 tháng năm nay - Ảnh: TT

Riêng trong tháng 11, có khoảng 596.900 lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước do chúng ta đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Bức tranh kinh tế - xã hội 11 tháng của năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố cũng cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế.

Trong 11 tháng, nền kinh tế xuất siêu khoảng 10,6 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 342,21 tỉ USD (tăng 13,4%), nhập khẩu khoảng 331,61 tỉ USD (tăng 10,1%), so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt khoảng 101,5 tỉ USD, trong khi Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với tổng kim ngạch nhập khẩu lên tới 109,9 tỉ USD.

Hoạt động sản xuất tiếp tục phục hồi, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 11 tháng ước tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,9%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,7%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%, ngành khai khoáng tăng 6,5%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1-11 tăng 0,4% so với cùng thời điểm tháng trước.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 11-2022 cả nước có 11.943 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,3%, và 6.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 194.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cùng kỳ số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường được GSO ghi nhận là 132.300 doanh nghiệp, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 445.900 tỉ đồng, bằng 74,9% kế hoạch năm và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo GSO, lạm phát (CPI) bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước, biến động giá tiêu dùng 11 tháng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

Trong đó, chỉ số giá vàng 11 tháng năm 2022 tăng 5,88%, chỉ số giá đô la Mỹ bình quân 11 tháng tăng 1,83% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách nô nức lên đường, tour nội, ngoại đều tất bật Du khách nô nức lên đường, tour nội, ngoại đều tất bật

TTO - Không khí du lịch trong nước đang thực sự trở lại khi trong ngày 30-4, hàng chục ngàn lượt khách ở TP.HCM đã lên đường, không chỉ tour trong nước mà cả tour đi nước ngoài.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên