Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Khách sạn Thắng Lợi định xây khách sạn cao 58m ven hồ Tây, Sở xin Bộ hướng dẫn
TTO - Trước đề xuất xây khách sạn 8 tầng, 1 tum, cao 58m, của Công ty CP khách sạn Thắng Lợi, Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin hướng dẫn.

Khách sạn Thắng Lợi nằm trên khu đất vàng ven hồ Tây đang được đề xuất xây mới lại - Ảnh: A.T.
Khu đất đề xuất xây dựng dự án tại số 200 Yên Phụ, quận Tây Hồ, có tổng diện tích hơn 4,2ha, là khuôn viên của khách sạn Thắng Lợi hiện nay.
Năm 2017, Sở Tài nguyên và môi trường TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP khách sạn Thắng Lợi, trong đó có một phần đất là không gian mặt nước hồ Tây.
UBND TP Hà Nội cũng đồng ý chủ trương cho Công ty CP khách sạn Thắng Lợi thực hiện dự án đầu tư tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn tại khu đất 200 Yên Phụ, chiều cao công trình đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Thời gian qua, Công ty CP Khách sạn Thắng Lợi đã thuê Công ty TNHH Tư vấn P&T Việt Nam lập bản vẽ tổng thể mặt bằng, phương án kiến trúc dự án tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn trên khu đất 200 đường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
Phương án kiến trúc do Công ty TNHH Tư vấn P&T Việt Nam lập là công trình tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 8 tầng, 1 tum, có chiều cao lên tới 58m. Chiều cao trung bình mỗi tầng của tổ hợp khách sạn khoảng 7m.
Bên cạnh đó, Công ty CP khách sạn Thắng Lợi cũng gửi văn bản đề xuất TP Hà Nội điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu đất dự án số 200 Yên Phụ với các nội dụng: đất xây dựng công trình khoảng 2,1ha, mật độ xây dựng khối đế 55,3%, mật độ xây dựng khối tháp 20,3%, công trình từ 1-8 tầng, 5 tầng hầm, tổng chiều cao công trình 58m.
Trong khi đó, theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt, khu đất này không được phép xây dựng công trình cao tầng và các hoạt động lấn chiếm không gian hồ Tây.

Một phần khách sạn Thắng Lợi nằm trên mặt hồ Tây hiện nay - Ảnh: A.R.
Theo quy chuẩn quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời, được Bộ Xây dựng ban hành vào năm 2018, nhà cao tầng là nhà có chiều cao từ 8 tầng trở lên, chiều cao công trình từ 28m trở lên, đồng thời tiêu chuẩn quốc gia nhà ở và công trình công cộng quy định chiều cao tối thiểu một tầng từ 3-3,6m.
Trong văn bản trả lời Sở Quy hoạch và kiến trúc TP Hà Nội mới đây, Bộ Xây dựng khẳng định nhà cao tầng là ngôi nhà mà chiều cao của nó là yếu tố quyết định các điều kiện thiết kế, thi công hoặc sử dụng khác với ngôi nhà thông thường.
Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc xác định chiều cao các công trình nói chung, tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn nói riêng, phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong đồ án quy hoạch chi tiết (hoặc tổng mặt bằng), thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, trên nguyên tắc phù hợp các mục tiêu quản lý kiến trúc cảnh quan theo đặc thù từng đô thị, từng khu vực của đô thị; đảm bảo các yêu cầu quản lý về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng, không gian, kiến trúc, cảnh quan và độ cao tĩnh không được phép xây dựng.
-
TTO - Sau một 1 tháng cưỡng chế tài khoản nhưng không thu đủ tiền thuế, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành quyết định cưỡng chế hóa đơn với Thu Duc House trong thời hạn 1 năm, kéo dài đến 30-3-2022.
-
TTO - Các chính sách tín dụng ưu ái cho bất động sản thời gian qua là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến sốt đất khắp nơi.
-
TTO - Dự án khu dân cư rộng hơn 49ha có vị trí đắc địa phải 'đứng hình' suốt nhiều năm do tranh chấp nhưng nay các bên đã rút đơn và có bản án hiệu lực của tòa, khép lại tranh chấp.
-
TTO - Thị trường luôn có bất ngờ, nhưng khi những đợt tăng giá vô lý cứ thành sự thật thì rất cần bàn tay Nhà nước. Tuy nhiên, chỉ có Bộ Tài nguyên & môi trường thì không làm được.
-
TTO - Trước hiện tượng sốt đất khắp nơi, phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính công nhận nếu không can thiệp, chấn chỉnh kịp thời có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.
-
TTO - Thời gian gần đây, không chỉ ở các địa phương có thông tin từ huyện lên quận hay sắp có dự án, khu công nghiệp… xảy ra sốt đất ảo, mà ngay chính những căn biệt thự bỏ hoang cả 10 năm nay ở Hà Nội cũng được dựng dậy để đón sóng.
-
TTO - Sau thời gian ra quân 'dẹp loạn', đến nay tại khu vực tây bắc TP Đà Nẵng tiếp tục tái diễn tình trạng dựng kiôt bất động sản không phép hàng loạt.
-
TTO - Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thu hồi 13 dự án ở khu đô thị mới Nam TP.HCM do đã giao đất quá lâu nhưng chủ đầu tư chưa đóng tiền sử dụng đất, chưa đầu tư xây dựng...
-
TTO - Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét thu hồi 13 dự án bất động sản tại TP.HCM vì được giao đất khoảng 20 năm nhưng không thực hiện đầu tư.
-
TTO - Với 'dự án ma' trên khu đất ở ngoại thành Hà Nội , từ năm 2014 đến nay đã có 58 cá nhân chuyển nhượng trên khu đất này với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận