17/08/2022 18:16 GMT+7

Khai trừ khỏi Đảng cựu chủ tịch huyện và cấp dưới bị truy cứu hình sự

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 17-8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Vũ Lâm - cựu chủ tịch UBND huyện Yên Định và hai thuộc cấp là ông Hoàng Văn Phúc và Hà Duyên Lục.

Khai trừ khỏi Đảng cựu chủ tịch huyện và cấp dưới bị truy cứu hình sự - Ảnh 1.

Trụ sở UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) - nơi ông Lưu Vũ Lâm, Hoàng Văn Phúc, Hà Duyên Lục từng công tác - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ Online

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, trước đó cơ quan này đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm gồm: ông Lưu Vũ Lâm - cựu phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, cựu chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Hoàng Văn Phúc - huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Hà Duyên Lục - phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, nguyên huyện ủy viên, cựu trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Yên Định.

Các ông Lưu Vũ Lâm, Hoàng Văn Phúc, Hà Duyên Lục đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Căn cứ các quy định, ngày 17-8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lưu Vũ Lâm, Hoàng Văn Phúc và Hà Duyên Lục.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 21-3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hoàng Văn Phúc - 58 tuổi, phó chủ tịch UBND huyện Yên Định - về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, ông Hoàng Văn Phúc tham mưu cho chủ tịch UBND huyện Yên Định ký các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng sai quy định, gây thất thoát số tiền lớn cho ngân sách nhà nước.

Khai trừ khỏi Đảng cựu chủ tịch huyện và cấp dưới bị truy cứu hình sự - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Phúc nghe công an đọc quyết định khởi tố bị can - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Tháng 1-2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố ông Hà Duyên Lục - 60 tuổi, phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Yên Định - cùng tội danh với ông Phúc.

Khi còn là trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Yên Định, giai đoạn 2018 - 2019, ông Lục đã ký tờ trình tham mưu cho chủ tịch UBND huyện phê duyệt mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng sai quy định tại hai dự án khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Trước đó, ngày 27-12-2021, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm - cựu chủ tịch UBND huyện Yên Định - về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian làm chủ tịch UBND huyện Yên Định, khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào giai đoạn năm 2018 - 2019, ông Lâm là người ký trực tiếp các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ sai quy định, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 8,8 tỉ đồng.

Sai phạm liên quan đất đai, cựu chủ tịch UBND huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố Sai phạm liên quan đất đai, cựu chủ tịch UBND huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

TTO - Sáng 31-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố bị can ông Lưu Vũ Lâm, cựu chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2015 - 2020, do liên quan sai phạm về đất đai.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên