24/02/2023 16:34 GMT+7

'Khai tử' công viên Tình yêu để làm trường học

Sau 7 năm triển khai, dự án công viên Tình yêu giữa lòng TP Quảng Ngãi phải 'khai tử' để làm trường học trong sự tiếc nuối của người dân.

Khai tử công viên Tình yêu để làm trường học - Ảnh 1.

Khu đất quy hoạch làm công viên Tình yêu nằm trong vùng lõi của TP Quảng Ngãi vốn chật chội và thiếu trầm trọng công viên cây xanh - Ảnh: TRẦN MAI

Dự án công viên Tình yêu được lập từ năm 2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỉ đồng. Công viên có diện tích khoảng 2ha, nằm giáp đường Nguyễn Tự Tân - Trần Quý Hai (tổ dân phố 23, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi). Theo kế hoạch, đến năm 2016, dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

'Khai tử' công viên Tình yêu

Khi triển khai, cái tên công viên Tình yêu tạo "cơn sốt" đối với người trẻ ở TP Quảng Ngãi, còn người dân sống quanh khu vực mong có không gian xanh cho đô thị Quảng Ngãi.

"Chúng tôi đã chờ đợi công viên hình thành nhưng mãi vẫn không thấy gì ngoài sự nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác của những người thiếu ý thức và nơi chăn thả gia súc", anh Tâm, người dân sống trong khu vực, nói.

Lâu nay, TP Quảng Ngãi là đô thị thiếu trầm trọng công viên và không gian xanh, trong nhiều cuộc họp của TP Quảng Ngãi và UBND tỉnh Quảng Ngãi, vấn đề "công viên" luôn trở thành mục tiêu ưu tiên. Vì thế, việc "khai tử" công viên Tình yêu khiến người dân tiếc nuối.

"Thành phố đã quá thiếu công viên, vậy mà giờ chỏm đất hiếm hoi giữa đô thị đã xác định làm công viên cũng bị bỏ. Tôi mong chính quyền tính toán lại và quyết tâm làm công viên phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân", anh Tâm nói thêm.

Khai tử công viên Tình yêu để làm trường học - Ảnh 2.

Người dân mong chính quyền TP Quảng Ngãi tiếp tục triển khai dự án công viên Tình yêu để tạo không gian cho TP Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Lãnh đạo UBND TP Quảng Ngãi cho biết dự án công viên Tình yêu nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn của TP Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

TP Quảng Ngãi đã tiến hành giải phóng mặt bằng trên diện tích 1,2ha. Mục tiêu là làm một công viên cây xanh giữa lòng đô thị, làm nơi thư giãn cho người dân, nâng cao tỉ lệ cây xanh trên đầu người.

Nhưng dự án này kéo dài, chưa thực hiện dứt điểm trong giai đoạn 2016 - 2020 mà phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 vì vướng mặt bằng. Một số ít hộ dân không đồng tình với quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, nhiều cơ quan chuyên môn chưa quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, đã chi trả 4,2 tỉ đồng cho 17 hộ thuộc diện thu hồi đất, còn lại 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Dân mong tiếp tục làm công viên

Công viên quá chậm thực hiện, UBND TP Quảng Ngãi tổ chức họp các đơn vị liên quan để cho chủ trương kết thúc dự án, làm cơ sở nghiệm thu, quyết toán công trình, bàn giao diện tích đất của dự án cho UBND phường Trần Phú quản lý.

Khai tử công viên Tình yêu để làm trường học - Ảnh 3.

TP Quảng Ngãi dự kiến sẽ làm trường học sau khi "khai tử" công viên Tình yêu - Ảnh: TRẦN MAI

Dự kiến sau khi "khai tử" công viên Tình yêu, TP Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng Trường liên cấp tiểu học và THCS Chu Văn An để giải quyết bài toán quá tải trong tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Người dân ở khu vực có nguyện vọng làm công viên thay vì trường học. Anh Thư, hộ dân sống gần đó, cho rằng trường học mỗi xã phường đều có, nếu quá tải thì đầu tư nâng tầng tạo không gian học tập, sinh hoạt cho học sinh, còn công viên phục vụ chung cho cộng đồng. TP Quảng Ngãi đã thiếu công viên, không nên lấy quỹ đất cho mục đích khác, kể cả giáo dục.

"Đường Trần Quý Hai và Nguyễn Tự Tân đều nhỏ, nếu xây dựng trường học tại đây thay vì công viên thì tình trạng kẹt xe sẽ xảy ra. Và không gian đô thị vốn khít như nêm sẽ càng thêm bức bí. Theo tôi, cần tiếp tục dự án công viên là thuận lòng dân nhất", anh Thư nói.

Phát triển đô thị kết hợp chống ngập cho phía nam TP Quảng NgãiPhát triển đô thị kết hợp chống ngập cho phía nam TP Quảng Ngãi

Để giải quyết tình trạng ngập úng đô thị TP Quảng Ngãi trong mùa mưa lũ, các chuyên gia cho rằng phải xây dựng lại mạng lưới thoát nước hiện hữu, chỉnh trị sông Bàu Giang và quy hoạch tốt các khu đô thị mới trong tương lai dọc sông Bàu Giang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên