13/02/2024 16:50 GMT+7

Khám phá 'nàng tiên xanh' giữa vịnh Nha Trang

Dịp Tết thay vì đến những điểm tham quan quen thuộc tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều du khách lại thích khám phá những hòn đảo vắng, trong đó đảo Bích Đầm đã thu hút không ít những người yêu vẻ đẹp hoang sơ tại đây.

Du khách thưởng thức đồ uống trên đảo Bích Đầm - Ảnh: XUÂN VIÊN

Du khách thưởng thức đồ uống trên đảo Bích Đầm - Ảnh: XUÂN VIÊN

Đảo Bích Đầm là một trong những đảo xa nhất của TP Nha Trang và nằm trong cụm đảo Hòn Tre (vịnh Nha Trang). Đảo có diện tích tự nhiên khoảng 250,91ha với hơn 800 người dân đang sinh sống.

Người dân trên đảo chủ yếu làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và lao động tự do.

Vì chưa được đưa vào khai thác du lịch nên đảo vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có mà thiên nhiên ban tặng.

Sở dĩ, người ta gọi hòn đảo với cái tên Bích Đầm bởi vì nơi đây nằm giữa vùng nước quanh năm trong xanh như màu ngọc bích.

Để đến đây du khách phải đi tại bến tàu dân sinh Phú Quý, mỗi ngày có một chuyến khởi hành từ đất liền ra đến đảo khoảng hơn một giờ đồng hồ. Ngoài ra nếu muốn nhanh và không phải chờ đợi lâu du khách có thể thuê ca nô để ra đảo.

Nước trên đảo Bích Đầm có màu xanh như ngọc bích - Ảnh: XUÂN VIÊN

Nước trên đảo Bích Đầm có màu xanh như ngọc bích - Ảnh: XUÂN VIÊN

Những ngôi nhà làng chài phủ đầy hoa giấy của người dân trên đảo đầy bình yên - Ảnh: XUÂN VIÊN

Những ngôi nhà làng chài phủ đầy hoa giấy của người dân trên đảo đầy bình yên - Ảnh: XUÂN VIÊN

Du khách đắm chìm trong làn nước trong xanh - Ảnh: XUÂN VIÊN

Du khách đắm chìm trong làn nước trong xanh - Ảnh: XUÂN VIÊN

Chị Trần Quỳnh Như (33 tuổi, du khách TP.HCM) cho hay: “Đây là lần thứ hai chúng tôi ra đảo Bích Đầm. Ấn tượng của tôi khi vừa đặt chân đến đây là khung cảnh bình yên, đúng kiểu một làng quê nhỏ. Cả nhà dự định sẽ cắm trại, tổ chức tiệc ngoài trời sau đó mùng 6 sẽ quay trở về đất liền để về lại TP.HCM”.

Đến Bích Đầm, du khách có thể khám phá ngọn hải đăng Hòn Lớn, một trong 5 hải đăng cổ nhất Việt Nam.

Hải đăng Hòn Lớn được xây dựng năm 1890, có tác dụng chỉ vị trí đảo Bích Đầm, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa xác định hướng ra vào cảng Nha Trang. Vị trí ngọn hải đăng được xem là nóc nhà của đảo, nơi mà du khách có thể dễ dàng phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Nha Trang.

Ngoài ra, trên đảo còn có các di tích như: miếu An Thanh, đình Bích Đầm... Trên đảo còn có vài hàng quán nhỏ, bán đồ ăn địa phương và nhất là hải sản được đánh bắt trong ngày để du khách tha hồ lựa chọn.

Anh Nguyễn Thế Trọng (39 tuổi, du khách Nha Trang) thích thú nói: “Cứ cách một vài tháng tôi lại đến Bích Đầm, tôi đã đi nhiều tour đảo trong vịnh nhưng đến đây tôi có cảm giác thư giãn nhất, tôi thích mắc võng dưới tán cây sát biển và đọc sách.

Đặc biệt người dân ở đây rất thân thiện, mến khách, họ sẵn sàng cho những con cá, con mực mà họ bắt được cho du khách, điều này làm tôi rất quý”.

Trước đó bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từng đến đảo gặp gỡ người dân và khuyến khích nơi đây chuyển sang làm du lịch thay vì đánh bắt đơn thuần.

Làng chài hoang sơ tại Bích Đầm - Ảnh: XUÂN VIÊN

Làng chài hoang sơ tại Bích Đầm - Ảnh: XUÂN VIÊN

Hải đăng Hòn Lớn đầy uy nghi trên đảo Bích Đầm - Ảnh: XUÂN VIÊN

Hải đăng Hòn Lớn đầy uy nghi trên đảo Bích Đầm - Ảnh: XUÂN VIÊN

Đình Bích Đầm điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân, du khách  - Ảnh: XUÂN VIÊN

Đình Bích Đầm điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân, du khách - Ảnh: XUÂN VIÊN

Ngắm toàn vịnh Nha Trang tại nơi cao nhất trên đảo Bích Đầm - Ảnh: XUÂN VIÊN

Ngắm toàn vịnh Nha Trang tại nơi cao nhất trên đảo Bích Đầm - Ảnh: XUÂN VIÊN

Mùng 3 Tết, Mùng 3 Tết, 'đôi mắt Pleiku' đông nghẹt khách du xuân

Hàng ngàn du khách khắp nơi đổ về chơi xuân trong 3 ngày Tết khiến danh thắng Biển Hồ, Pleiku, tỉnh Gia Lai, tấp nập đông vui, đầy không khí Tết

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên