18/08/2023 16:36 GMT+7

Khánh Hòa, Đắk Lắk phát triển du lịch 'rừng và biển'

Hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk đẩy mạnh chuỗi liên kết du lịch “một chuyến đi hai điểm đến”, phát triển thương hiệu du lịch “rừng và biển” theo hướng “xanh - an toàn”.

Du lịch Khánh Hòa hấp dẫn khách nhờ các ưu thế về biển, đảo. Trong ảnh: Du khách vui chơi, giải trí về đêm ở Vinpearl Nha Trang - Ảnh: T.H

Du lịch Khánh Hòa hấp dẫn khách nhờ các ưu thế về biển, đảo. Trong ảnh: Du khách vui chơi, giải trí về đêm ở Vinpearl Nha Trang - Ảnh: T.H

Sáng 18-8, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh này giai đoạn 2023 - 2025.

Theo lãnh đạo hai sở, Khánh Hòa và Đắk Lắk là hai địa phương hội tụ nhiều yếu tố để liên kết phát triển du lịch với đặc điểm văn hóa mang bản sắc riêng biệt, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng đa dạng.

Trong đó, Khánh Hòa mạnh về du lịch biển đảo với chuỗi bãi biển hấp dẫn, vịnh biển đẹp, khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế… 

Đắk Lắk mạnh về du lịch sinh thái núi rừng, thác hồ nổi tiếng, cảnh quan hùng vĩ, rừng nguyên sinh thơ mộng.

Cả hai địa phương đều phát triển các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như du lịch vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch mạo hiểm…

Bên cạnh đó là điều kiện thuận lợi kết nối giao thông đường bộ giữa hai tỉnh, nhất là cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột đang được đầu tư xây dựng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk - Ảnh: T.H

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk - Ảnh: T.H

Ông Hoàng Văn Vinh, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, nói để khai thác hiệu quả liên kết phát triển, ngành du lịch hai tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk cần nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá du lịch; duy trì việc ký kết hợp tác kinh doanh các doanh nghiệp hai tỉnh để có ưu đãi về giá; chủ động phối hợp với sở du lịch, doanh nghiệp hai tỉnh để khảo sát, xây dựng tour nghỉ dưỡng biển và núi rừng đặc thù giữa Khánh Hòa - Đắk Lắk...

Doanh thu du lịch 7 tháng đầu năm đạt 19.000 tỉ đồng

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, 7 tháng qua, lượng khách du lịch lưu trú tại Khánh Hòa ước đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 175,5% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch.

Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 995.000 lượt, khách nội địa ước đạt hơn 3 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.000 tỉ đồng, tăng 148,6% so với cùng kỳ, đạt 90,67% kế hoạch năm.

Các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Indonesia đến khảo sát du lịch Nha TrangCác doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Indonesia đến khảo sát du lịch Nha Trang

Sau khách Hàn Quốc, Úc… mới đây, Nha Trang đón đoàn famtrip Indonesia đến khảo sát du lịch, mở ra cơ hội thu hút khách đến từ “xứ sở vạn đảo”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên