21/12/2020 15:00 GMT+7

Khánh thành quảng trường nhạc nước 15.000m2 - Thêm điểm giải trí mới tại TP.HCM

Minh Anh
Minh Anh

Chiều ngày 19-12, quảng trường nhạc nước hiện đại quy mô 15.000m2 được thiết kế bởi Takenaka danh tiếng hơn 400 năm đến từ Nhật Bản đã chính thức khánh thành, mang đến thêm địa điểm giải trí hấp dẫn cho người dân TP.HCM và du khách.

Khánh thành quảng trường nhạc nước 15.000m2 - Thêm điểm giải trí mới tại TP.HCM - Ảnh 1.

Hình ảnh thực tế khu vực hồ cảnh quan và tượng hắc mã của Hòa Bình Square

Thiết kế bởi Takenaka danh tiếng hơn 400 năm

Là công ty kiến trúc danh tiếng của Nhật Bản, với hơn 400 năm kinh nghiệm, Takenaka đã kiến tạo vô số những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng như: Abeno Harukas - tòa nhà cao nhất Nhật Bản hiện nay, tháp Tokyo, viện bảo tàng nghệ thuật Suntory, các sân vận động lớn, sân bay tại Tokyo... 

Quảng trường nhạc nước Hòa Bình do các kiến trúc sư tài hoa của Takenaka thiết kế không chỉ là niềm tự hào của cư dân CityLand Park Hills mà còn được dự báo sẽ sớm trở thành biểu tượng mới của khu vực Bắc Sài Gòn.

Hòa Bình Square được thiết kế với sự tỉ mĩ, cẩn trọng đặc trưng của người Nhật và gu thẩm mỹ tinh tế đậm chất Á Đông, trong đó công trình đặc biệt chú trọng đến sự hài hòa trong tỉ lệ giữa mặt nước, cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ… với mong muốn mang đến vượng khí, tài lộc cho cư dân khu dân cư.

Để đánh dấu sự kiện quảng trường được đưa vào vận hành, chiều ngày 19-12 chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH Đầu tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand) đã tổ chức lễ khánh thành ngay tại khuôn viên dự án CityLand Park Hills đáp ứng kỳ vọng về một địa điểm giải trí hấp dẫn mới của cư dân và giới trẻ thành phố.

Khánh thành quảng trường nhạc nước 15.000m2 - Thêm điểm giải trí mới tại TP.HCM - Ảnh 2.

Lễ cắt băng khánh thành quảng trường nhạc nước - Hòa Bình Square

Điểm "check-in" hấp dẫn dịp cuối năm

Được mệnh danh là "trái tim của phố Châu Âu thu nhỏ", quảng trường nhạc nước Hòa Bình là mảnh ghép hoàn hảo của khu đô thị kiểu mẫu đẳng cấp nhất Bắc TP.HCM. 

Với quy mô hơn 15.000m2 cùng sức chứa lên đến 5.000 người, quảng trường được đầu tư xây dựng đồng bộ với các phân khu như: hồ cảnh quan với điểm nhấn là tượng hắc mã, khu nhạc nước, khu vực vui chơi, giải trí, hành lang cây xanh...

Trong đó tâm điểm thu hút sự quan tâm là khu nhạc nước được thiết kế với hệ thống vòi phun kết hợp đèn led đổi màu, tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh và ấn tượng mỗi khi phun nước. Cột nước trung tâm tạo hình đài hoa có thể phun cao tới 30m.

Khánh thành quảng trường nhạc nước 15.000m2 - Thêm điểm giải trí mới tại TP.HCM - Ảnh 3.

Khu vực nhạc nước thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức

Sự kiện khánh thành cũng đánh dấu lần đầu tiên, ngay tại khu vực Bắc Sài Gòn, cư dân và du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức "bữa tiệc" nghệ thuật sống động, hòa nhịp cùng những bản tình ca kinh điển như: Time To Say Goodbye, Victory, Matsuri... 

Đặc biệt, tại thời điểm này, không khí Giáng Sinh cũng đang tràn ngập quảng trường Hòa Bình hứa hẹn đây sẽ là điểm "check-in" được giới trẻ yêu thích.

Không chỉ là địa điểm lý tưởng cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia, ở góc nhìn bình dị hơn Hòa Bình Square là một không gian đưa cộng đồng đến gần nhau hơn. Ở đây, người cao tuổi tản bộ mỗi ngày, bố mẹ đưa con cái đến vui chơi thư giãn, các nhóm bạn trẻ giao lưu trò chuyện hoặc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau vào dịp đặc biệt...

Từ ngày 19-12-2020 đến ngày 19-01-2021, biểu diễn nhạc nước các ngày trong tuần từ 19h00 và vào các ngày cuối tuần từ 20-01-2021.

Địa điểm: KĐT CityLand Park Hills, 18 Phan Văn Trị, P. 10, Q. Gò Vấp, TP.HCM.

Minh Anh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên