29/07/2023 10:51 GMT+7

Khi công nhân xỏ giày đá bóng!

Lần đầu tiên một giải bóng đá dành cho công nhân lao động được tổ chức trên quy mô toàn quốc bởi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ký tên vào bóng thi đấu chính thức của giải - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch Quốc hội ký tên vào bóng thi đấu chính thức của giải - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Không chỉ là sân chơi thể chất, giải còn là ngày hội văn hóa - giải trí gắn kết người lao động ở các nhà máy, khu công nghiệp trên mọi miền Tổ quốc.

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất tại Việt Nam. Trong hệ thống giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp, hiện mỗi tuần có đến hàng chục giải đấu quy mô quốc gia dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Hè đến là các giải bóng đá thiếu niên nhi đồng lại diễn ra rầm rộ. Lớn lên một chút, học sinh phổ thông và sinh viên đại học có giải bóng đá do ngành giáo dục và nhiều doanh nghiệp vận hành. 

Ở hệ thống phong trào, nhiều giải đấu dành cho giới "phủi" - những người đam mê bóng đá nhưng không có cơ hội chơi ở sân chơi chuyên nghiệp cùng thi thố. Nhiều giải phong trào được tổ chức từ Nam đến Bắc thu hút hàng ngàn cầu thủ nghiệp dư. Bà con nông dân cũng có nhiều giải bóng đá để giao lưu, cùng thể hiện đam mê với môn thể thao vua sau những ngày miệt mài trên đồng ruộng. 

Thế nhưng, chưa từng có một giải bóng đá dành cho công nhân được tổ chức trên toàn quốc.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu - phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cả nước có 17 triệu công nhân góp phần tạo ra của cải cho xã hội, phát triển đất nước. Những năm qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Liên đoàn Lao động đã dành rất nhiều quan tâm đối với công nhân. Thế nhưng đời sống vật chất của công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn, đời sống tinh thần nghèo nàn. 

Vì vậy, Giải vô địch công nhân toàn quốc do báo Tuổi Trẻ khởi xướng cùng với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức cho công nhân là sáng kiến tuyệt vời.

Vâng, chí ít giải cũng sẽ làm cho đời sống người công nhân thêm phong phú. Đâu chỉ có những cầu thủ ra sân mà còn có người thân, vợ con, anh chị em, bạn bè cùng cổ vũ, cùng nhau thi thố, vui chơi, cùng sinh hoạt tập thể. Và biết đâu, sau những trận đấu ấy sẽ nhen nhóm những mầm non bóng đá từ cảm hứng của cha anh trong giải đấu bóng đá công nhân...

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết trong hệ thống giải đấu do liên đoàn bóng đá tổ chức, giải đấu dành cho công nhân là "lỗ hổng" chưa được tiếp cận. Càng có thêm nhiều người, nhiều đối tượng chơi bóng đá sẽ góp phần phát triển thể chất, giúp bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển.

Trên cả một giải đấu thể thao, Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 là cách cơ quan quản lý nhà nước và xã hội quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân. Sau những giờ lao động vất vả trong nhà máy, tăng ca triền miên, thay vì trở về phòng trọ, những công nhân sẽ được ra sân xỏ giày đá bóng. Khoác trên mình bộ trang phục quần đùi áo số, ngoài thể hiện tình yêu với trái bóng, họ sẽ được giao lưu, kết nối với nhau.

Cũng tại sân chơi này, công nhân trên cả nước còn có thể gặp gỡ những "ngôi sao" trên sân cỏ của bóng đá Việt Nam mà họ chưa từng được nhìn thấy ngoài đời. Món ăn tinh thần quý báu đó sẽ giúp người lao động giải tỏa lo toan, áp lực mưu sinh để ngày mai tiếp tục tạo nên nhiều giá trị vật chất góp sức vào sự phát triển của đất nước.

Phát động giải bóng đá đầu tiên cho công nhân: Rộng vòng tay với sân chơi lớnPhát động giải bóng đá đầu tiên cho công nhân: Rộng vòng tay với sân chơi lớn

Chiều 28-7, tại diễn đàn người lao động 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chính thức phát động Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc. Đây là giải bóng đá lần đầu tiên dành cho công nhân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên